Chợ chăn "khát hàng" ngày gió rét

Thanh Thảo |

(Soha.vn) - Trong mấy ngày gần đây, không khí mua sắm tại các gian hàng bán chăn đông vui, tấp nập khác hẳn những ngày thường.

Mùa đông lạnh là một nét đặc trưng của miền Bắc mà miền Nam không có. Trong mấy ngày vừa qua, không khí lạnh tăng cường lan xuống các tỉnh phía Bắc khiến cho nhiệt độ luôn duy trì ở dưới 15 độ C. Đặc biệt, tại các vùng miền núi, rét đậm, nhiệt độ có nơi chỉ ở mức 4 độ C, có nơi đã xuất hiện băng tuyết.

Theo thông tin tin từ trung tâm khí tượng thủy văn, những ngày tới, gió lạnh kết hợp với mưa rải rác sẽ khiến nền nhiệt độ của cả miền Bắc giảm sâu xuống.

Để thích nghi cũng như chống chọi được cái lạnh thấu da thấu thịt này, ngoài những chiếc áo bông dầy, người dân còn phải chọn mua những chiếc chăn bông thật ấm áp. Chính vì lẽ đó, trong những ngày này, không khí mua sắm tại các gian hàng bán chăn đông vui, tấp nập khác hẳn những ngày thường.

Mọi người nô nức đi mua sắm chăn ấm

Năm nay, ngoài những họa tiết hoa lá truyền thống, các gian hàng xuất hiện nhiều sản phẩm với mẫu mã mới, đẹp mắt như: chấm bi, hình ảnh hoạt hình ngộ nghĩnh,... với nhiều màu sắc tươi vui làm vừa lòng tất cả các đối tượng khách hàng.

Chất liệu chính được sử dụng cho những chiếc chăn trong năm nay phần lớn là làm bằng vải nỉ, len, lông hóa học, cotton mềm mại, ấm áp, thoải mái. Chăn nhẹ mà có khả năng giữ nhiệt tốt.

Chị Lan, chủ sạp hàng chăn lớn tại khu chợ trung tâm cho hay: "Cả năm chúng tôi chỉ bán được hàng trong mấy tháng mùa đông, còn đâu toàn ngôi chơi thôi. Nghe nói sắp có đợt lạnh tăng cường nên mấy hôm nay lượng người tới mua hàng đông đột biến. Ai cũng chọn mua những chiếc chăn thật dầy để giữ ấm cho cơ thể. Những chiếc chăn nặng 7kg và chăn bông hơi nhận được nhiều sự quan tâm của người tiêu dùng nhất".

Những chiếc chăn bông hơi hay chăn siêu nhẹ được nhiều khách hàng yêu thích

Lượng người mua hàng tăng đột biến

Với nhiều mẫu mã và chủng loại, khách hàng có thể thỏa sức chọn lựa theo sở thích của mình

 

Các sản phẩm này phần lớn có nguồn gốc từ Trung Quốc nên giá thành khá rẻ. Một  chiếc chăn nặng 7kg - 9kg được giao bán với giá từ 650.000 - 900.000 đồng. Còn những loại chăn bông hơi Hàn Quốc giá từ 680.000 đồng trở lên, tùy thuộc vào chất liệu cũng như khối lượng của chăn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại