"Chế" Truyền thuyết Hồ Gươm: In sai do lỗi "kỹ thuật vi tính"

Nhà xuất bản (NXB) Phương Đông thừa nhận lỗi sai trong kỹ thuật máy tính dẫn tới in sai truyền thuyết Hồ Gươm trên tờ lịch của NHTMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB).

Ngày 25/1/2014, NXB Phương Đông - đơn vị đối tác xuất bản cuốn lịch bloc năm 2014 của Ngân hàng SHB, đã gửi công văn thừa nhận chuyện in sai truyền thuyết Hồ Hoàn Kiếm trên tờ lịch bloc.

Theo công văn của NXB Phương Đông, năm 2013 NXB Phương Đông hợp tác cùng Công ty CP Đầu tư Quảng cáo Song Hành xuất bản lịch bloc năm 2014 theo đơn đặt hàng của SHB. Ngày 20/1/2014 trên các báo điện tử phản ánh việc thông tin in trên tờ lịch bloc 2014 về truyền thuyết (dị bản) Hồ Hoàn Kiếm là chưa đúng với truyền thuyết lưu truyền. Ngay lập tức khi nhận được thông tin NXB Phương Đông đã tiến hành kiểm tra và thấy việc phản ánh của các báo là đúng.

Tờ lịch của SHB có phần thông tin tóm tắt truyền thuyết Hồ Hoàn Kiếm với lời văn ngô nghê, gây bão dư luận

“Việc biên soạn nội dung về truyền thuyết Hồ Hoàn Kiếm in trên tờ lịch bloc được tham khảo từ nhiều nguồn tư liệu, sách, các trang mạng như Bách khoa toàn thư điện tử… biên tập viên của chúng tôi đã phát hiện sai sót và chỉnh sửa. Tuy nhiên, trong quá trình xử lý kỹ thuật vi tính đã có nhầm lẫn giữa bản đã biên tập và bản thảo gốc dẫn tới khác biệt truyền thuyết đang lưu truyền về Hồ Hoàn Kiếm như các bài báo đã đưa”- công văn của NXB Phương Đông khẳng định.

Liên quan tới công văn của Cục Quản lý Xuất Bản (Bộ Thông tin & truyền thông) đã yêu cầu NXB Phương Đông tạm dừng phát hành bloc lịch 2014 của SHB do vi phạm Luật Xuất bản là đã xuất bản nhưng chưa nộp lưu chiểu, NXB Phương Đông cũng cho hay, đơn vị này đã phối hợp với các đơn vị liên quan để kịp thời có hướng xử lý,là đang cho sửa nội dung truyền thuyết in trên tờ lịch bloc và cho nộp lưu chiểu theo quy định pháp luật.

“Chúng tôi xin nhận sai sót và chịu trách nhiệm trước công chúng về việc đưa thông tin chưa đúng với lưu truyền hiện nay về truyền thuyết Hồ Hoàn Kiếm (dị bản) in trên tờ lịch”- công văn của NXB Phương Đông thừa nhấn mạnh.

Trước đó như đã phản ánh, tờ lịch bloc 2014 của SHB có đăng tải nội dung truyền thuyết về Hồ Hoàn Kiếm với những ngôn từ ngô nghê, gây buồn cười. Cụ thể, tờ lịch in: “"Hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), gắn liền với truyền thuyết Rùa Thần đòi gươm. Một lần nhà vua dạo chơi bằng thuyền trên hồ bắt gặp một sinh vật là Rùa lớn nổi lên bơi về phía Ngài, bấy giờ Vua liền rút gươm ra để xua Rùa đi nơi khác, nhưng Rùa bất ngờ ngậm lấy thanh gươm rồi lặn mất xuống lòng hồ. Từ đó hồ được đặt tên là Hồ Hoàn Kiếm".

Tờ lịch này cho rằng nhà vua rút gươm ra để “đuổi” rùa, đã gây bức xúc trong dư luận.

Trao đổi với PV, đại diện SHB cho hay, ngân hàng sẽ không đưa ra thông cáo báo chí chính thức đính chính sự việc mà sẽ do các đối tác liên quan đính chính. “Lỗi sai chính là ở các đối tác in ấn, xuất bản nên đơn vị nào sai sẽ phải lên tiếng về trách nhiệm của mình” – đại diện này nói. Đại diện SHB cũng tỏ ra tiếc nuối và xin lỗi, vì khâu kiểm duyệt của ngân hàng cũng có thiếu sót nên đã dẫn tới sai sót hy hữu không đáng có.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại