Chân dung nữ đại gia kiếm tiền giỏi hơn cả bầu Đức

Pha Lê |

Số tiền bà Chu Thị Bình kiếm được vượt xa bầu Đức, người giàu thứ 2 trên sàn chứng khoán Việt.

“Bà trùm” thủy sản vượt xa bầu Đức

Năm 2014, trong khi cổ phiếu của nhiều ngành bị suy giảm thì thủy sản lại là ngành nổi lên, bứt phá mạnh mẽ, mang lại nhiều lợi nhuận cho các nhà đầu tư.

Bên cạnh “Vua thủy sản” Dương Ngọc Minh thì Chu Thị Bình là một trong những cái tên sáng giá, được nhiều người nhắc đến trong năm qua.

Bà Bình là vợ ông Lê Văn Quang, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (MPC).

Hiện tại, bà Bình đang là thành viên HĐQT của MPC.

Bà Chu Thị Bình

Trong danh sách Top 100 DN thủy sản lớn nhất thế giới năm 2014 được Undercurrentnews - Tạp chí chuyên về thủy sản có trụ sở ở Anh công bố, Minh Phú đứng ở Top trên của bảng xếp hạng, thứ 23, nhờ doanh thu tăng 41%.

Sau 1 năm giao dịch, MPC tăng 83.400 đồng/cổ phiếu (386%) chốt mốc ở mức 105.000 đồng/cổ phiếu.

Với sự gia tăng mạnh mẽ của giá cổ phiếu này đã giúp bà Bình thu về một khổng tiền khổng lồ trên sàn chứng khoán Việt.

Tính đến hết ngày 31/12/2014, số cổ phiếu MPC mà bà Bình nắm giữ là 17.475.010 cổ phiếu, tương đương 25,52% cổ phần công ty.

Như vậy, trong năm 2014 vừa qua, bà Bình có thêm 1.457 tỷ đồng. Hiện tại, tổng giá trị cổ phiếu MPC của bà Bình tương đương 1.975,2 tỷ đồng.

Bà Bình là người kiếm được nhiều  tiền nhất trên sàn chứng khoán Việt năm 2014, vượt xa bầu Đức, người đang đứng ở vị trí thứ 2.

Bởi lẽ, trong năm Giáp Ngọ, bầu Đức chỉ làm giàu thêm túi tiền trên sàn chứng khoán của mình 823 tỷ đồng nhờ giá cổ phiếu của Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAG) tăng thêm 2.400 đồng/cổ phiếu.

Bếp bênh ngôi vị “bà trùm”

Năm 18 tuổi, sau khi tốt nghiệp THPT, bà Bình không thi ĐH mà cùng cậu vào Nam lập nghiệp.

Bà từng lấy bằng trung cấp chuyên nghiệp, trải qua nhiều năm tháng gian khó.

Sau khi kết duyên cũng ông Quang, 2 vợ chồng bà đã cùng nhau tạo dựng sự nghiệp.

Ban đầu chỉ với nguồn vốn 120 triệu đồng, doanh nghiệp tư nhân Minh Phú ra đời với sự trợ giúp của bạn bè.

Bà bắt đầu từ công việc của một công nhân thu mua tôm và cùng chồng tạo dựng cơ ngơi.

Sau đó, quy mô hoạt động của doanh nghiệp ngày càng mở rộng, vợ chồng bà xây dựng Nhà máy xuất khẩu thủy sản Minh Phú.

Nguồn: VNE

Năm 2006, Minh Phú lên sàn chứng khoán niêm yết nhằm mở mang, huy động vốn để đầu tư.

Đây cũng là năm mà tên tuổi của bà được giới đầu tư và truyền thông biết đến. Bà Bình chính là người giàu thứ 5 trên sàn chứng khoán trong năm 2006.

Tuy nhiên, nếu chỉ tính các nữ doanh nhân trên sàn chứng khoán thì bà Bình lại là người giàu nhất trên sàn chứng khoán. Bà chính là “bà trùm” chứng khoán đầu tiên tại thời điểm đó.

Thế nhưng, thị trường chứng khoán những năm sau có nhiều biến động khiến ngôi vị của bà trở nên bấp bênh.

Năm 2007, giá trị cổ phiếu MPC mà bà Bình nắm giữ sụt giảm khiến bà bị đánh bật ra khỏi Top 20 người giàu nhất sàn chứng khoán.

Kể từ đó, tên tuổi của bà dần đi vào lãng quên và vị trí nữ doanh nhân giàu nhất sàn chứng khoán một thời của bà cũng không mấy ai nhớ đến.

Chỉ đến tháng 8/2014, khi cổ phiếu MPC tăng phi mã thì bà Bình mới nhận được sự chú ý của giới đầu tư chứng khoán.

Theo đó, chỉ trong 1 tuần giữa tháng 8, MPC tăng tới 30,56% giúp bà Bình có thêm 288,34 tỷ đồng. Bà Bình tiến rất sát tới Top 10 người giàu nhất sàn chứng khoán.

Và trong danh sách 10 người giàu nhất trên sàn chứng khoán 2014 công bố cuối tháng 12 vừa qua, bà Bình đang đứng ở vị trí thứ 8, sau bà Nguyễn Hoàng Yến (MSN) và bà Vũ Thu Hiền (HPG).

Đến nay, tên tuổi của bà vẫn không ngừng được nhắc đến như một hiện tượng của năm Giáp Ngọ.

Thành Viên hđqt MPC
Bà Chu Thị Bình
Làm ra tiền rất vất vả. Cha mẹ thành công là nhờ công sức lao động cộng với chút may mắn. Các con được hưởng những thành quả đó, phải biết quan tâm và chia sẻ với người nghèo.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại