Lê Văn Quảng

Giám đốc Bệnh viện K Trung ương: Ung thư không phải do quả báo, nghiệp quật

Giám đốc Bệnh viện K Trung ương: Ung thư không phải do quả báo, nghiệp quật

Sống khỏe 2020-07-14T10:55:00

Trong số các nguyên nhân gây ung thư, nguyên nhân từ môi trường, ăn uống chiếm tới khoảng 80%.

Khóc ròng vì mất 706 tỉ đồng do sập bẫy đa cấp của Thăng Long Group

Khóc ròng vì mất 706 tỉ đồng do sập bẫy đa cấp của Thăng Long Group

Pháp luật 2019-07-12T11:02:30

Ngày 12-7, Viện Kiểm sát nhân dân (Viện KSND) Tối cao đã xác định về việc thông qua kinh doanh đa cấp, Lê Văn Quang, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thăng Long (Thăng Long Group) và nhóm cựu lãnh đạo Công ty TNHH Nhượng quyền thương mại Thăng Long (Công ty Thăng Long) đã lừa đảo hơn 36.000 bị hại, chiếm đoạt số tiền hơn 706 tỷ đồng.

Bắt 2 đối tượng liên quan vụ giết người trong đêm tại Kon Tum

Bắt 2 đối tượng liên quan vụ giết người trong đêm tại Kon Tum

Pháp luật 2019-05-27T07:26:00

Hai đối tượng cư trú tại làng Plei Đôn, thành phố Kon Tum, cách hiện trường vụ án mạng vài trăm mét.

Vua tôm Minh Phú: Vay lãi suất chợ đen đến 30 – 50%/năm nuôi tôm vẫn có lời!

Vua tôm Minh Phú: Vay lãi suất chợ đen đến 30 – 50%/năm nuôi tôm vẫn có lời!

Kinh doanh 2019-05-03T16:15:00

Nếu Việt Nam đảm bảo được nguồn nguyên liệu thì mục tiêu đạt 10 tỷ USD của ngành tôm theo mục tiêu của Thủ tướng sẽ được hoàn thành chậm nhất là trong 2 năm, thay vì 5 năm, ông Lê Văn Quang, Chủ tịch Minh Phú cho biết.

Bộ Công an công bố danh sách 1.540 bị hại vụ lừa đảo 110 tỉ đồng

Bộ Công an công bố danh sách 1.540 bị hại vụ lừa đảo 110 tỉ đồng

Pháp luật 2018-10-04T02:00:00

Bộ Công an sau hơn 1 năm điều tra ngày 3-10 đã công bố danh sách 1.540 bị hại trong vụ lừa đảo chiếm hoạt tài sản của Công ty TNHH Nhượng quyền thương mại Thăng Long với tổng số tiền hơn 110 tỉ đồng.

3 con gái bà Chu Thị Bình vừa chi hàng trăm tỷ đồng gom loạt cổ phiếu

3 con gái bà Chu Thị Bình vừa chi hàng trăm tỷ đồng gom loạt cổ phiếu

Kinh doanh 2018-09-23T14:34:00

3 cô con gái của bà Chu Thị Bình vừa chi hàng trăm tỷ đồng để thu gom cổ phiếu MPC.

Phó trưởng Ban Kinh tế Ngân sách HĐND TP Đà Nẵng xin thôi việc

Phó trưởng Ban Kinh tế Ngân sách HĐND TP Đà Nẵng xin thôi việc
Thời sự - Xã hội 2018-09-06T06:11:00

Ông Nguyễn Nho Trung, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng, cho biết ông Lê Văn Quang (SN 1959, Phó trưởng Ban Kinh tế Ngân sách HĐND TP Đà Nẵng) vừa có đơn xin thôi chức vụ này.

Kinh doanh khởi sắc, "vua tôm" Minh Phú quyết định tăng vốn gấp 3, quay lại sàn niêm yết với mục tiêu xuất khẩu 800 triệu USD

Kinh doanh khởi sắc, "vua tôm" Minh Phú quyết định tăng vốn gấp 3, quay lại sàn niêm yết với mục tiêu xuất khẩu 800 triệu USD

Kinh doanh 2018-03-03T11:26:00

Theo như tờ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của Minh Phú, Chủ tịch Lê Văn Quang và người nhà đã lần đầu sau hơn 1 thập kỷ chấp nhận giảm tỷ lệ sở hữu tại Minh Phú để nâng cao sức mạnh tài chính và bổ sung nguồn vốn hoạt động cho công ty.

Bà Bình mất 245 tỉ tại Eximbank, Minh Phú sẽ ra sao?

Bà Bình mất 245 tỉ tại Eximbank, Minh Phú sẽ ra sao?

Kinh doanh 2018-02-26T16:14:12

Rõ ràng thị trường phản ứng với chuyện mất tiền của bà Chu Thị Bình không quá nghiêm trọng. Vào ngày 23-2, bà Bình nắm trong tay tổng giá trị tài sản lên đến 1.777 tỉ đồng.

Hành tung bí ẩn của gã y sĩ chuyên đi "làm ăn" xa

Hành tung bí ẩn của gã y sĩ chuyên đi "làm ăn" xa

Pháp luật 2017-07-14T07:26:00

Vốn là người y sĩ chuyên đi khám chữa bệnh cho bà con nhưng sau đó Quang lại lộ diện là ông trùm đường dây buôn ma túy.

Người phụ nữ giàu nhất sàn chứng khoán đầu tiên ở Việt Nam giờ ra sao?

Người phụ nữ giàu nhất sàn chứng khoán đầu tiên ở Việt Nam giờ ra sao?

Kinh doanh 2017-03-08T00:00:00

Từng là người phụ nữ giàu nhất sàn chứng khoán Việt, thế nhưng, đến thời điểm hiện tại, tên tuổi của bà đã không còn xuất hiện trong các bảng xếp hạng người giàu Việt Nam.

Không phải thuế, đây mới là lý do vua tôm "tỷ đô" Minh Phú hào hứng với TPP

Không phải thuế, đây mới là lý do vua tôm "tỷ đô" Minh Phú hào hứng với TPP

Kinh doanh 2015-11-13T07:34:10

Minh Phú luôn muốn có một sân chơi thực sự công bằng. Hiện tại các hàng rào phi thuế quan có khi khiến giá vốn của Minh Phú bị đội lên tới 20% - cao hơn thuế rất nhiều lần.

Xem tiếp

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại