20 gia đình giàu hàng đầu Việt Nam kinh doanh gì?

Phần lớn các gia đình kinh doanh giàu có tại Việt Nam kinh doanh trong lĩnh vực ngân hàng, BĐS và du lịch…

Trong số tháng 1/2014, tạp chí Forbes Việt Nam đã công bố danh sách 20 gia đình kinh doanh hàng đầu Việt Nam.

Danh sách được đưa ra với mục đích ghi nhận và giới thiệu sơ khởi chân dung của một số gia đình kinh doanh có ảnh hưởng lớn.

Gia đình nhà chồng Hà Tăng lot top giàu nhất Việt Nam

Gia đình nhà chồng Hà Tăng lot top giàu nhất Việt Nam

Trong số những gia đình kinh doanh hàng đầu Việt Nam, chúng ta có thể thấy những cái tên quen thuộc như ông bà chủ các ngân hàng Trầm Bê (Southern Bank,Sacombank…), bà Tư Hường (Ngân hàng Nam Á), Trần Mộng Hùng (ngân hàng ACB), gia đình ông Jonathan Hạnh Nguyễn (kinh doanh hàng hiệu), giám đốc Tập đoàn Doji Đỗ Minh Phú, ông chủ thương hiệu DR.Thanh Trần Quý Thanh, ông Phạm Nhật Vượng (ông chủ Tập đoàn BĐS Vingroup và An Viên group trong lĩnh vực truyền thông, truyền hình), gia đình ông Đặng Văn Thành (tài chính, bất động sản, mía đường…), bà Lê Thúy Ngà của tập đoàn BĐS Nam Cường, gia đình bà Nguyễn Thị Nga (Ngân hàng Seabank, kinh doanh thêm ngành du lịch, BĐS…)..

Ngoài ra còn có tên các nhà kinh doanh khác dù thương hiệu của họ đã nổi danh nhưng tên của chủ nhân lại chưa được biết đến nhiều như ông chủ Kymdan Nguyễn Hữu Trí, anh em Trần Kim Thành và Trần Lệ Nguyên của Tập đoàn bánh kẹo Kinh Đô, gốm sứ Minh Long, giầy Biti’s, ông chủ Bim group Đoàn Quốc Việt, bà Nguyễn Thị Điền, Tổng giám đốc May An Phước, bà Nguyễn Thị Sơn, người sáng lập tập đoàn Sơn Kim…

Tuy nhiên, theo Forbes, đây chưa phải là danh sách tuyệt đối các gia đình kinh doanh lớn nhất tại Việt Nam.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại