Kiev quyết phản công năm 2024: Càng phiêu lưu càng mất nhiều hơn?

Nguyễn Ngọc |

Giới tướng lĩnh Mỹ-NATO lo ngại Lực lượng Vũ trang Ukraine sẽ càng thiệt hại nặng nề hơn nếu quyết định mở chiến dịch phản công trong năm 2024.

Ukraine quyết định mở chiến dịch phản công mới

Tư lệnh lục quân Ukraine Oleksandr Pavliuk ngày 07/3 tuyên bố, quân đội nước này sẽ sớm ổn định tình hình trên các mặt trận, lấy lại thế trận cân bằng và chặn đà tiến của Nga, sau đó giành lại thế chủ động và sẽ tiến hành các chiến dịch phản công trong năm 2024.

Tuy nhiên, ông Oleksandr Pavliuk không nêu rõ Lực lượng Vũ trang Ukraine sẽ mở chiến dịch phản công ở đâu và vào thời điểm nào.

Tuyên bố được vị Tư lệnh lục quân mới được bổ nhiệm hồi tháng trước đưa ra trong bối cảnh các trận chiến ác liệt tiếp tục diễn ra ở các tỉnh Kherson, Zaporizhizhia (Zaporozhye), Kharkiv (Kharkov) và Donetsk, khi quân đội Nga cố gắng tiến xa hơn với ưu thế về lực lượng và vũ khí, trang bị.

Tuy nhiên, ông Oleksandr Pavliuk vẫn bày tỏ sự lạc quan, khi tuyên bố rằng, tình hình hiện tại ở tiền tuyến là khó khăn “nhưng đã được kiểm soát”. Đây chính là tiền đề để Lực lượng Vũ trang Ukraine tập hợp một nhóm quân mới nhằm thực hiện mục đích mở cuộc phản công mới.

Theo tướng Oleksandr Pavliuk, mục tiêu trước mắt của quân đội Ukraine là rút một số đơn vị đã mất năng lực chiến đấu khỏi tiền tuyến, tái trang bị và bổ sung nhân lực, giúp binh sĩ và các đơn vị chủ lực khôi phục sức chiến đấu, trước khi chuẩn bị cho kế hoạch phản công trong năm nay.

Như vậy, vị Tư lệnh Lục quân cũng đã xác nhận tuyên bố trước đó Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky về việc Lực lượng vũ trang Ukraine tiếp tục chuẩn bị cho một cuộc phản công mới, tấn công vào những khu vực mà Nga đang kiểm soát ở miền đông và miền nam nước này.

Hồi đầu tháng 6 năm ngoái, Quân đội Ukraine cũng đã cố gắng tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn ở vùng Zaporozhye nhưng không đạt tiến bộ đáng kể dù được tăng cường lượng lớn khí tài quân sự của phương Tây.

Lực lượng vũ trang Ukraine trong vòng hơn nửa năm qua đã mất đi những thành phố và thị trấn quan trọng nhất ở tỉnh Donetsk, vùng Donbass, mở đầu là việc họ để mất thành phố Bakhmut vào tay Nga hồi tháng 5 năm ngoái, sau đó tiếp tục mất Marinka vào những ngày cuối năm 2023.

Mới đây nhất là vào tháng 2 năm nay, trước sức tấn công mãnh liệt của Nga, các lực lượng phòng thủ Ukraine cũng đã buộc phải rút khỏi thị trấn tiền tuyến quan trọng là Avdiivka ở Donetsk, sau nhiều tháng cố thủ, trong bối cảnh thiếu thốn đạn dược trầm trọng do viện trợ của Mỹ bị trì hoãn.

Ukraine càng nóng vội sẽ càng thiệt hại nặng nề hơn?

Trước những thất bại liên tiếp của Quân đội Ukraine, các quan chức NATO đã bày tỏ sự lo ngại về những kế hoạch phiêu lưu của giới chính trị và quân sự Kiev và chỉ ra rằng, trong trường hợp lạc quan nhất, quân đội nước này chỉ có thể tiến hành một cuộc phản công mới vào năm 2025.

Tờ New York Times của Mỹ ngày 24/2 đưa tin rằng, giới tướng lĩnh Mỹ và NATO đã không che giấu sự bi quan về khả năng của quân đội Ukraine, trong số này có Tướng bốn sao của Quân đội Hoa Kỳ Christopher Cavoli, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Châu Âu của Lực lượng Vũ trang Hoa Kỳ và Tư lệnh Tối cao của Lực lượng Đồng minh NATO ở Châu Âu (kể từ năm 2022).

Theo bài viết, giới tướng lĩnh Mỹ-NATO đã “lặng lẽ”, tức là thông qua các kênh riêng của họ, cảnh báo giới chức lãnh đạo Quân đội Ukraine rằng, điều tốt nhất họ có thể hy vọng vào lúc này là đóng băng cuộc xung đột với Nga trong một khoảng thời gian (vô thời hạn).

Theo các tướng lĩnh Mỹ, chính quyền Kiev hiện nay đứng trước nhiều vấn đề cần giải quyết, trước khi họ có thể nghĩ tới một chiến dịch phản công mới vào các khu vực mà Nga đang kiểm soát.

Phần lớn các lữ đoàn chủ lực của Ukraine đã kiệt quệ sau cuộc phản công mùa hè năm 2023, khi phải liên tục tham chiến ở Zaporozhye và Donetsk. Do đó, Kiev cần sử dụng cả năm 2024 để phòng thủ vững chắc những khu vực còn kiểm soát được, trước sức tấn công mãnh liệt của Nga hiện nay.

Nếu các chính trị gia và giới tướng lĩnh quân đội khăng khăng mở chiến dịch phản công mới, hậu quả sẽ càng nghiêm trọng, có thể dẫn đến việc mất thêm nhiều vùng lãnh thổ mới, trong khi các Lực lượng Vũ trang Ukraine suy kiệt sức chiến đấu, không thể phục hồi được.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại