Kiểm tra nhà 9 đối tượng nam nữ, phát hiện nửa tấn tê tê quý hiếm

Gia Hưng |

Tiến hành ập vào nhà 9 đối tượng tại huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh), cơ quan chức năng bắt quả tang các đối tượng đang nuôi nhốt hàng trăm cá thể tê tê quý hiếm.

Ngày 18/1, Công an Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an bắt quả tang 9 đối tượng đang có hành vi nuôi, nhốt, buôn bán trái phép 215 cá thể tê tê.

Theo đó, khoảng 15h ngày 16/1, lực lượng chức năng ập vào nhà ông Trần Trung Thành (trú xã Sơn Kim 1, Hương Sơn, Hà Tĩnh) bắt quả tang 9 đối tượng đang nuôi nhốt 215 cá thể tê tê (tương đương 603,6kg) thuộc danh mục loài nguy cấp quý hiếm được ưu tiên bảo vệ (thuộc nhóm IIB).

Kiểm tra nhà 9 đối tượng nam nữ, phát hiện nửa tấn tê tê quý hiếm - Ảnh 1.

9 đối tượng bị công an bắt quả tang nuôi hàng trăm cá thể tê tê.

Danh tính các đối tượng gồm: Trần Thị Thanh Tâm (SN 1973), Nguyễn Thị Hường (SN 1974), Nguyễn Thị Thúy Hương (SN 1973), Nguyễn Công Dần (SN 1974), Nguyễn Ánh Sao (SN 1994), Đậu Xuân Hưng (SN 1977), Nguyễn Thị Chinh (SN 1977), Nguyễn Thị Quyên (SN 1970), Nguyễn Hữu Chiến (SN 1975) cùng trú huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh.

Kiểm tra nhà 9 đối tượng nam nữ, phát hiện nửa tấn tê tê quý hiếm - Ảnh 2.

Công an tạm giữ hơn 606 kg tê tê của các đối tượng nuôi nhốt.

Tiếp tục khám xét khẩn cấp nhà ở của Nguyễn Thị Hường, Nguyễn Thị Thúy Hương và Võ Văn Tâm (trú tại khối 5, thị trấn Tây Sơn), cơ quan chức năng phát hiện tại chỗ ở của Võ Văn Tâm có 1 ngà voi trọng lượng 1kg.

Kiểm tra nhà 9 đối tượng nam nữ, phát hiện nửa tấn tê tê quý hiếm - Ảnh 3.

Ngà voi thu giữ tại nhà các đối tượng.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại