*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Khoảng 66 triệu năm trước đây, Chicxulub - một tiểu hành tinh lớn hơn núi Everest - đã va vào Trái Đất, xóa sổ tới 3/4 sự sống trên hành tinh này, trong đó có loài khủng long. Đó là điều chúng ta thường được nghe về nguyên nhân khủng long tuyệt chủng. Thế nhưng, mức độ tác động cụ thể của vụ va chạm này vẫn còn là vấn đề gây tranh luận.
Khoảng 66 triệu năm trước, một vật thể ước tính rộng 9,6 km đã đâm vào Trái đất, gây ra một loạt các trận đại hồng thủy dẫn đến sự diệt vong của loài khủng long. Giờ đây, các nhà khoa học cho rằng, họ đã biết vật thể đó đến từ đâu.
Thảm họa cháy rừng ở Úc đang khiến hàng trăm triệu sinh vật bị thiêu rụi trong biển lửa hung tàn...
Dù chưa đầy đủ bằng chứng nhưng có thể vụ va chạm thiên thạch đã thay đổi độ PH của nước biển, dẫn tới những cơn mưa axít khiến khủng long tuyệt chủng.
Theo các nhà khoa học, khủng long tuyệt chủng cách đây 66 triệu năm. Thứ gì đã tiêu diệt chúng và chúng đã chết như thế nào?
Xảy ra cách đây 66 triệu năm nhưng vết thương mà "kẻ tội đồ" này gây ra vẫn còn in hằn đến tận ngày nay.
Nếu con người không hành động trong 2 đến 3 thập kỷ tới thì chính chúng ta sẽ là nạn nhân của cuộc đại tuyệt chủng thứ 6 này.
Số phận của khủng long có thể đã thay đổi trong vòng 30s ngắn ngủi. Và biết đâu, chúng ta mới là giống nòi không thể xuất hiện?
Người ta vẫn nghĩ thiên thạch là thứ giết chết khủng long. Nhưng thực sự, thứ gây ra chuyện đó là một yếu tố khác.
Khủng long từng thống trị Trái Đất từ xa xưa nhưng chỉ một biến cố đã khiến những sinh vật khổng lồ biến mất.
Nếu lấy kích cỡ của một người trưởng thành là 1,7 mét. Vậy chúng ta đứng tới đâu của một con khủng long?
Tâm điểm