Khủng hoảng Venezuela: VN sẽ cân nhắc các hình thức khuyến cáo công dân trong trường hợp cần thiết

Lan Hương |

Trước tình hình xảy ra tại Venezuela, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết, sẽ cân nhắc các hình thức khuyến cáo công dân.

Trả lời câu hỏi của phóng viên Trí Thức Trẻ về việc lãnh đạo phe đối lập của Venezuela Juan Guaidó tự xưng là tổng thống lâm thời, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết, Việt Nam luôn quan tâm theo dõi và mong muốn Venezuela hòa bình và ổn định, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Venezuela vì lợi ích của nhân dân 2 nước và đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở 2 khu vực cũng như trên toàn thế giới

Về vấn đề bảo hộ công dân trong trường hợp tình hình tại Venezuela xấu đi, Bộ Ngoại giao sẽ cân nhắc các hình thức khuyến cáo công dân Việt Nam trong trường hợp cần thiết, bà Lê Thị Thu Hằng cho biết thêm.

Ông Guaidó hiện là Chủ tịch Quốc hội Venezuela. Được biết, vào ngày 21/1, Tòa án Tối cao của Venezuela đã tuyên bố Quốc hội do phe đối lập nắm quyền đã vi phạm Hiến pháp, phủ nhận quyền lực tư pháp, hành pháp, kết quả bầu cử, cũng như nguyện vọng của các cử tri đã bỏ phiếu bầu ủng hộ Tổng thống Maduro tiếp tục nắm quyền trong cuộc bầu cử hồi tháng 5/2017.

Ít phút sau lời tuyên bố của ông Guaidó, Tổng thống Mỹ Donald Trump lên tiếng thừa nhận ông Guaidó là "tổng thống hợp pháp" mới của Venezuela, và kêu gọi các nước phương Tây cùng thực hiện động thái này.

Hãng RT đưa tin, Brazil cùng 7 quốc gia Nam Mỹ khác - gồm Colombia, Chile, Peru, Paraguay, Ecuador, Argentina và Costa Rica - đã công nhận Juan Guaidó là Tổng thống lâm thời [tự xưng] của Venezuela, sau khi Mỹ, Canada và Pháp công nhận ông Guaidó.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại