*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Theo AFP và Reuters, ngày 20/4, hãng tin Amaq có quan hệ với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng cho biết nhóm này đã thừa nhận thực hiện vụ nổ súng trên Đại lộ Champs-Elysees ở thủ đô Paris của Pháp, khiến ít nhất một cảnh sát thiệt mạng và hai người khác thương nặng.
Một chuyên gia của hãng tin RIA Novosti (Nga) cho rằng thảm kịch ở TP Nice của Pháp hôm 14-7 và cuộc đảo chính bất thành ở Thổ Nhĩ Kỳ đêm 15-7 là “sự kết nối của cùng một chuỗi” bởi hai nước đều có chung những vấn đề địa chính trị.
Từ sáng 16-7 (giờ địa phương), nước Pháp đã bắt đầu ba ngày quốc tang để tưởng nhớ các nạn nhân vụ tấn công bằng xe tải trong đêm Quốc khánh 14-7 ở TP Nice. Giữa trưa 18-7, cả nước dành một phút mặc niệm.
Ngày 15/7, Thư ký báo chí của Tổng thống Vladimir Putin, ông Dmitry Peskov cho biết cuộc gặp giữa ông Putin và Ngoại trưởng Mỹ Jonh Kerry, đang ở thăm Nga, diễn ra trong bầu không khí cởi mở và mang tính xây dựng cao.
Chuyên gia chống khủng bố Aaron Cohen – cựu thành viên của đơn vị đặc nhiệm tinh nhuệ Israel - nói rằng vụ tấn công ở Nice (Pháp) xảy ra là một thất bại an ninh lớn, lẽ ra đã có thể ngăn chặn được.
Thành phố yên bình ở miền đông nam nước Pháp hóa ra lại là nơi mang dấu ấn của các phần tử cực đoan Hồi giáo.
Sau vụ tấn công khủng bố ở Nice, trên mạng xã hội đang lan truyền tấm áp phích ăn mừng được cho là của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS).
Tổng thống Pháp Francois Hollande tuyên bố sẽ tăng cương nỗ lực tấn công khủng bố ở Syria và Iraq.
"Tôi thấy hắn nhấc điện thoại. Lúc đó tôi vẫn nghĩ đây chỉ là vụ tai nạn, và rồi hắn lấy ra một khẩu súng".
Theo Sputnik News (Nga), thảm kịch xảy ra vào chiều tối ngày 14/7 (giờ địa phương) tại Đường Bờ sông Anglais, thành phố Nice của Pháp sau màn pháo hoa mừng Quốc khánh.
Trong ngày 14/11, chuyến bay VN19 khởi hành từ Hà Nội đi Paris đã hạ cánh an toàn tại sân bay Charles De Gaulle và hành khách làm thủ tục ra khỏi sân bay bình thường.
Bức biếm hoạ nhà tiên tri Muhammed trên bìa tạp chí Charlie Hebdo số mới nhất đã khiến người Hồi giáo ở nhiều nơi trên thế giới giận dữ.
Tâm điểm