Khu vườn bạch đàn kết thành hình thù độc lạ nổi tiếng nhờ Google Earth

Hoàng Dung |

Vườn bạch đàn độc đáo ở đất nước Nam Mỹ có hình dáng rất khác biệt mà chỉ nhìn từ trên cao mới có thể chiêm ngưỡng được.

Cho đến một vài năm trước, không có nhiều người biết đến khu vườn bạch đàn có hình đặc biệt ở Uruguay. Mãi cho đến khi hình ảnh của nó xuất hiện trên Google Earth mọi người mới phát hiện ra tạo hình khác thường của nó và quan tâm chú ý nhiều hơn.

Nhiều người cho rằng khu vườn bạch đàn trông giống chiếc cốc có vương miện trên đầu, trong khi đó một số cho rằng chúng trông giống một chiếc đèn chùm. Dù tưởng tượng ra hình thù gì thì mọi người đều cảm thấy choáng ngợp về kích thước khổng lồ của nó.

Khu vườn có chiều dài khoảng 500 mét, rộng khoảg 235 mét. Toàn bộ khu vực trồng bạch đàn lớn đến nỗi nhìn từ mặt đất bạn không thể tưởng tượng được chúng tạo ra hình thù độc đáo đến như vậy.

Khu vườn có tên gọi là Florida Goblet hay El Candelabro nằm ở vùng nông thông cảu đất nước Uruguay, cách thành phố Florida khoảng 12 km. Một trong những cách tốt nhất để kiểm tra khu vườn độc đáo này là sử dụng Google Earth, công cụ giúp nơi đây nổi tiếng nhiều người biết đến.

Khu vườn bạch đàn kết thành hình thù độc lạ nổi tiếng nhờ Google Earth - Ảnh 1.

Khu vườn bạch đàn kết thành hình thù độc lạ nổi tiếng nhờ Google Earth

Khu vườn bạch đàn kết thành hình thù độc lạ nổi tiếng nhờ Google Earth - Ảnh 2.
Khu vườn bạch đàn kết thành hình thù độc lạ nổi tiếng nhờ Google Earth - Ảnh 3.

Mọi người có thể nhìn thấy từ máy bay hoặc sử dụng máy bay không người lái để chụp ảnh lại nhưng phải bay ở độ cao lớn mới có thể chụp toàn cảnh.

Hiện không rõ tại sao khu vườn bạch đàn ở Uruguay này lại có hình dạng như vậy. Không có nhiều thông tin chi tiết lý giải điều này, nhưng theo một số tờ báo địa phương, hình ảnh do vườn bạch đàn tạo ra là thương hiệu của gia súc mà người chủ sở hữu mảnh đất xưa kia chăm sóc.

Ở Uruguay, từ đầu thế kỷ 19, chủ sở hữu có thói quen đặt tên thương hiệu cho đàn gia súc và ban đầu, mỗi chủ trang trại đều thiết kế hình ảnh riêng của họ.

Ngày nay, chủ sở hữu gia súc phải đi đăng ký nhãn hiệu và dấu hiệu để chứng minh quyền sở hữu đối với động vật.

Người ta ước tính rằng khu vườn bạch đàn đã trồng cách đây hơn 50 năm, nhưng hình dạng độc đáo của nó vẫn là một bí ẩn đối với thế giới cho đến những năm 2000. Ước tính có khoảng 24.000 cây bạch đàn tạo ra hình dạng này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại