Khu vực Donetsk bị Ukraine pháo kích mạnh nhất trong 8 năm

Hải Vân |

Giới chức địa phương cho biết thành phố Donetsk ở Ukraine đang hứng chịu các cuộc pháo kích quy mô lớn nhất kể từ năm 2014.

Khu vực Donetsk bị Ukraine pháo kích mạnh nhất trong 8 năm - Ảnh 1.

Tòa nhà hành chính thành phố Donetsk bị hư hại trong cuộc xung đột Ukraine-Nga ở Donetsk ngày 16/10. Ảnh: Reuters

Theo đài RT (Nga), Thị trưởng thành phố Donetsk do Nga bổ nhiệm, ông Aleksey Kulemzin cho biết trên mạng xã hội rằng Quân đội Ukraine đã bắn 40 quả rocket từ các bệ phóng tên lửa đa năng Grad vào một số khu phố ở trung tâm Donetsk vào khoảng 7 giờ sáng ngày 15/12 (theo giờ địa phương). Một số quả đạn pháo thông thường cũng đã bắn trúng thành phố trước và sau vụ tấn công này. Giới chức cáo buộc nhà thờ trong khu vực cũng đã bị lực lượng pháo binh của Kiev tấn công.

Những hình ảnh sau cuộc pháo kích cho thấy các tòa nhà và ô tô bị hư hại nặng nề. Theo bức ảnh đăng tải trên mạng xã hội, mái vòm trung tâm của một nhà thờ đã bị trúng đạn. Thị trưởng Kulemzin nói rằng ít nhất một quả đạn rơi xuống gần một trường học, trong khi những quả đạn khác rơi trúng nhà cửa, cửa hàng và sân chơi của trẻ em.

Ông Kulemzin xác nhận ít nhất 6 người bị thương trong vụ pháo kích, một số vẫn mắc kẹt dưới đống đổ nát. Dẫn nguồn tin từ dịch vụ cứu hộ thành phố, hãng thông tấn TASS cho biết các lực lượng cứu hộ khẩn cấp đang nỗ lực đưa những người này ra ngoài.

Cuộc pháo kích diễn ra một ngày sau khi giới chức Ukraine cho biết hai tòa nhà đã bị tấn công trong các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ở quận Shevchenkivskyi của Kiev, nơi tập trung nhiều văn phòng và tòa nhà chính phủ. Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko nói rằng các lực lượng khẩn cấp đã có mặt tại hiện trường ngay sau vụ tấn công. Ông cho biết các hệ thống phòng không của Ukraine đã bắn hạ 10 máy bay không người lái Shahed.

Trước đó, hai nhân chứng của hãng tin Reuters cho biết họ đã nghe thấy tiếng nổ lớn tại thủ đô Kiev vào sáng ngày 14/12. Thủ đô Kiev và khu vực xung quanh đã được cảnh báo bằng còi báo động không kích trong khoảng 20 phút trước khi các vụ nổ xảy ra.

Cùng ngày, cơ quan giám sát các cuộc tấn công của quân đội Ukraine vào các mục tiêu ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk tự xưng ước tính rằng trên 4.500 dân thường đã thiệt mạng ở hai khu vực kể từ giữa tháng 2, khi Kiev tăng cường các cuộc tấn công, trước khi quân đội Nga tiến vào khu vực.

Moskva đã triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào cuối tháng 2, với lý do Kiev không sẵn sàng thực hiện thoả thuận hoà bình Minsk. Nga đã đơn phương sáp nhập cả hai vùng Donetsk và Lugansk vào lãnh thổ nước này, sau khi người dân khu vực bỏ phiếu ủng hộ áp đảo trong các cuộc trưng cầu dân ý. Về phần mình, Kiev gọi cuộc bỏ phiếu là “giả mạo” và cam kết tiếp tục đối phó với Moskvađể giành lại các vùng lãnh thổ đã mất.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại