Khu nhà bị tắc đường ống nước cả ngày, thợ sửa chữa đến nơi phát hiện nguyên nhân dị thường và cảnh tượng ám ảnh cực độ

CHI CHI |

Sau khi các hộ dân đồng loạt phàn nàn toilet bị tắc, thợ sửa chữa đã vô tình phát hiện ra một tội ác không thể dung thứ.

Theo Japan Times đưa tin, vào chiều ngày 19/9 vừa qua, cư dân một tòa nhà chung cư ở quận Shinjuku, Tokyo đã đồng loạt phàn nàn với chủ cho thuê về việc đường nước bị tắc, hoạt động có vấn đề. Tình trạng này đã diễn ra 1, 2 ngày tại hầu hết mọi căn hộ của tòa nhà.

Thợ sửa chữa đã được nhanh chóng gọi đến nơi. Trong lúc kiểm tra hệ thống đường ống, người thợ dễ dàng nhận thấy dấu hiệu không ổn, đường nước thải bị tắc nghiêm trọng hơn hẳn các trường hợp thông thường. Sau đó, khi phát hiện ra nguyên nhân gây tắc, thợ kỹ thuật hoàn toàn sốc nặng. Đó là một thi thể em bé sơ sinh đã bị biến dạng do bị tắc trong ống cống hẹp.

Khu nhà bị tắc đường ống nước cả ngày, thợ sửa chữa đến nơi phát hiện nguyên nhân dị thường và cảnh tượng ám ảnh cực độ - Ảnh 1.

Nguyên nhân gây tắc đường ống là thi thể của một bé trai sơ sinh

Cảnh sát cho biết bé trai chỉ nặng 625g, dài 27cm, trên người vẫn còn dây rốn. Ngay lập tức, cơ quan điều tra đã bắt giữ Penpanassak Supaporn (28 tuổi), một người phụ nữ quốc tịch Thái Lan sống trong tòa nhà.

Bước đầu, Supaporn khai nhận mình đã sinh con trong toilet vào ngày 17/9 khi đang mang thai khoảng tuần thứ 25. 

Người phụ nữ Thái Lan nói với cảnh sát rằng cô bị sốc sau khi nhìn thấy thi thể đứa trẻ sinh ra bị chết non đầy máu nhầy nhụa. 

Bà mẹ đã ném con vào trong bồn cầu rồi xả nước. Đó là nguyên nhân khiến hệ thống đường nước của cả khu bị tắc. Trước đó, cô thậm chí không hề biết mình mang thai và không biết cha đứa trẻ là ai.

Khu nhà bị tắc đường ống nước cả ngày, thợ sửa chữa đến nơi phát hiện nguyên nhân dị thường và cảnh tượng ám ảnh cực độ - Ảnh 3.

Người mẹ sống trong căn hộ cho thuê một mình và khai nhận không biết bản thân mang thai

Cảnh sát Nhật Bản tuyên bố việc khám nghiệm tử thi sẽ được thực hiện để chứng minh Supaporn có khai đúng không. Nếu đứa bé sinh ra vẫn còn sống và bị ném xuống bồn cầu thì người mẹ sẽ phải đối mặt với tội trạng cao hơn.

Penpanassak Supaporn đã sống ở Nhật Bản từ tháng 3/2020. Dữ liệu quản lý cho thấy cô đến Nhật Bản với visa du lịch nhưng đã xin gia hạn thời gian lưu trú do dịch bệnh Covid-19 bùng phát.

Vụ việc hiện vẫn đang được cảnh sát điều tra tiếp tục làm rõ.

Khu nhà bị tắc đường ống nước cả ngày, thợ sửa chữa đến nơi phát hiện nguyên nhân dị thường và cảnh tượng ám ảnh cực độ - Ảnh 4.

Người phụ nữ Thái Lan ném con sơ sinh vào bồn cầu

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại