Không quân Iraq tiêu diệt 19 chỉ huy IS ở Mosul

Ngày 20/8, không quân Iraq đã tiêu diệt 19 chỉ huy của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tại thành phố Mosul, phía Bắc nước này.

Tuyên bố của quân đội Iraq nêu rõ: "Lực lượng không quân đã mở nhiều đợt không kích nhằm vào các trụ sở của IS tại khu vực al-Misaq của thành phố Mosul, nơi có nhiều chỉ huy cấp cao của tổ chức này. Chiến dịch không kích đã diễn ra thành công, toàn bộ 19 phiến quân ở các trụ sở trên đã bị tiêu diệt".

Mosul, thành phố lớn thứ hai của Iraq với khoảng 500.000 dân, đã nằm dưới sự kiểm soát của IS trong 2 năm qua. Quân Chính phủ Iraq, dưới sự hỗ trợ của nhóm dân quân Peshmerga của người Kurd, đang chuẩn bị một cuộc tấn công vào thành phố này.

Trong diễn biến liên quan, ngày 20/8, Bộ Nội vụ Saudi Arabia thông báo đã bắt giữ 3 phần tử IS, bị cáo buộc có liên quan đến vụ sát hại một quan chức cấp cao đã nghỉ hưu của nước này.

Ba nghi phạm bị bắt, trong đó có 2 công dân Yemen và 1 công dân Saudi Arabia, đã bắn chết Thiếu tướng về hưu Ahmed Al Asiri cách đây vài tháng tại thành phố Jazan ở giáp biên giới giữa Saudi Arabia và Yemen.

Lực lượng cảnh sát đã tìm thấy vũ khí được sử dụng trong vụ tấn công tại nhà ở của các nghi phạm. Những đối tượng này cũng đã thừa nhận thực hiện vụ sát hại theo chỉ thị của IS.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại