Không phải Tử Cấm Thành, đây là công trình Trung Quốc khiến ông Donald Trump thốt lên: "Đáng kinh ngạc"

Thu Phương
|

Đây là công trình nào, có gì đặc biệt mà khiến Tổng thống Mỹ Donald Trump khen ngợi?

Không phải Tử Cấm Thành hay Vạn Lý Trường Thành, công trình gây chú ý trong chuyến thăm Bắc Kinh mới đây của ông Donald Trump lại là một di sản cổ nằm ở phía nam trung tâm thủ đô Trung Quốc. Nơi này từng là điểm dừng chân của nhiều nhà lãnh đạo thế giới. Cụ thể, đó chính là Thiên Đàn.

Trong chuyến thăm Bắc Kinh ngày 14/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã cùng tới Thiên Đàn, một trong những quần thể kiến trúc nổi tiếng nhất Trung Quốc. Theo thông tin từ trang Chính phủ Trung Quốc, ông Tập đã đón ông Trump bên ngoài Điện Kỳ Niên, sau đó hai nhà lãnh đạo chụp ảnh trước công trình này và cùng tham quan bên trong.

Tại khuôn viên Thiên Đàn, khi được hỏi về cuộc hội đàm trước đó, ông Trump nhận xét: “Great. Great place. Incredible. China’s beautiful”. Câu nói này có thể hiểu là: “Tuyệt vời. Một nơi tuyệt vời. Đáng kinh ngạc. Trung Quốc rất đẹp”. Anadolu Agency ghi nhận phát biểu trên được đưa ra khi hai nhà lãnh đạo Mỹ - Trung xuất hiện tại khu di tích nổi tiếng này.

Không phải Tử Cấm Thành, đây là công trình Trung Quốc khiến ông Donald Trump thốt lên: "Đáng kinh ngạc" - Ảnh 1.
Không phải Tử Cấm Thành, đây là công trình Trung Quốc khiến ông Donald Trump thốt lên: "Đáng kinh ngạc" - Ảnh 2.

Ảnh Báo Người Lao Động

Công trình hơn 600 tuổi từng là nơi hoàng đế tế trời

Thiên Đàn, hay Temple of Heaven, là quần thể tế lễ hoàng gia ở Bắc Kinh, được xây dựng từ nửa đầu thế kỷ 15. Theo UNESCO, công trình này nằm trong không gian vườn và rừng thông cổ, đồng thời thể hiện quan niệm vũ trụ của người Trung Hoa xưa về mối quan hệ giữa trời, đất, con người và vai trò đặc biệt của hoàng đế trong trật tự ấy.

Tài liệu ghi lại, trong lịch sử, Thiên Đàn là nơi các hoàng đế nhà Minh và nhà Thanh thực hiện nghi lễ tế trời, cầu mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Với người xưa, hoàng đế được xem là “Thiên tử”, người thay mặt nhân gian giao tiếp với trời. Vì vậy, những nghi lễ diễn ra tại đây không chỉ mang ý nghĩa tín ngưỡng mà còn gắn với tính chính danh và quyền lực của triều đình.

UNESCO ghi danh Thiên Đàn là Di sản thế giới vào năm 1998. Quần thể này được đánh giá là một kiệt tác về kiến trúc và thiết kế cảnh quan, đồng thời là một trong những ví dụ tiêu biểu nhất còn lại về hệ thống tế lễ hoàng gia Trung Quốc.

Không phải Tử Cấm Thành, đây là công trình Trung Quốc khiến ông Donald Trump thốt lên: "Đáng kinh ngạc" - Ảnh 3.

Ảnh Travel and Leisure

Điểm nhận diện nổi bật nhất của Thiên Đàn là Điện Kỳ Niên, công trình mái tròn ba tầng màu xanh lam nằm trên nền đá trắng. Đây cũng là nơi ông Tập Cận Bình đón ông Donald Trump trong chuyến thăm mới đây. Với nhiều du khách, hình ảnh mái điện xanh nổi bật giữa khoảng sân rộng và hàng cây cổ thụ chính là biểu tượng khó quên nhất của Thiên Đàn.

Không chỉ đẹp ở vẻ ngoài, Thiên Đàn còn hấp dẫn bởi lớp nghĩa biểu tượng dày đặc. Hình tròn và hình vuông trong bố cục công trình gắn với quan niệm “trời tròn, đất vuông”. Các trục đường, bậc thềm, lan can và con số trong kiến trúc đều được sắp đặt theo những quy tắc nghi lễ chặt chẽ, khiến nơi này giống như một “bản đồ” thu nhỏ của tư duy vũ trụ Trung Hoa cổ.

Việc ông Donald Trump tới Thiên Đàn không phải lần đầu công trình này xuất hiện trong một khoảnh khắc ngoại giao cấp cao. Trước đó, nơi này từng nhiều lần được chọn làm điểm dừng chân của các nguyên thủ và lãnh đạo thế giới khi tới Trung Quốc. Có thể kể tới như Nữ hoàng Elizabeth II (năm 1986), Thủ tướng Australia - Gough Whitlam (năm 1973), Thủ tướng Ấn Độ - Narendra Modi (năm 2015) hay một vị Tổng thống Mỹ khác, ông Gerald Ford (năm 1975).

Những chuyến thăm như vậy cho thấy Thiên Đàn không đơn thuần là một điểm du lịch. Với Trung Quốc, đây còn là một “phông nền ngoại giao” giàu tính biểu tượng: nơi từng gắn với lời cầu mùa màng bội thu, sự hài hòa giữa trời – đất – con người và hình ảnh về chiều sâu văn minh hàng trăm năm.

Không phải Tử Cấm Thành, đây là công trình Trung Quốc khiến ông Donald Trump thốt lên: "Đáng kinh ngạc" - Ảnh 4.

Công trình biểu tượng tại Thiên Đàn (Ảnh Tripadvisors)

Du khách tới Thiên Đàn nên xem gì?

Sau Điện Kỳ Niên, du khách có thể tiếp tục đi theo trục chính để tới Hoàng Khung Vũ và Hồi Âm Bích. Hồi Âm Bích là bức tường tròn nổi tiếng với hiệu ứng âm thanh đặc biệt, từng thu hút rất nhiều du khách thử trải nghiệm. Một điểm không nên bỏ qua khác là Viên Khâu Đàn, nơi diễn ra nghi lễ tế trời vào ngày Đông chí.

Theo trang Chính quyền Bắc Kinh, công viên Thiên Đàn mở cửa mùa cao điểm từ 6h đến 22h, mùa thấp điểm từ 6h30 đến 22h. Các điểm tham quan chính như Điện Kỳ Niên, Hồi Âm Bích, Viên Khâu Đàn mở cửa từ 8h và đóng sớm hơn khu công viên; những điểm này thường nghỉ vào thứ Hai, trừ ngày lễ theo quy định.

Không phải Tử Cấm Thành, đây là công trình Trung Quốc khiến ông Donald Trump thốt lên: "Đáng kinh ngạc" - Ảnh 5.

Toàn bộ khu vực nhìn từ trên cao (Ảnh PYS Travel)

Với người lần đầu tới đây, lựa chọn hợp lý là mua vé liên thông để tham quan đủ các điểm chính. Du khách cũng nên đi vào buổi sáng, khi khuôn viên còn thoáng đãng và có thể bắt gặp một Thiên Đàn rất đời thường: người dân Bắc Kinh tập thể dục, ca hát, chơi cờ hoặc đi dạo dưới những hàng cây cổ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại