Không phải 2, khoa học đã kết nối được 3 bộ não với nhau: Điều kỳ diệu gì đang xảy ra?

Nguyễn Hằng |

Việc thiết lập hệ thống kết nối não bộ có thể giúp 3 người chia sẻ, giao tiếp bằng ý nghĩ giờ đây đã không còn là câu chuyện viễn tưởng.

Theo đó, những nhà thần kinh học mới đây vừa thành công trong việc kết nối thành công não bộ của 3 người, cho phép họ có thể chia sẻ về những suy nghĩ. Nhóm các chuyên gia nghiên cứu cho rằng thí nghiệm này có thể sẽ được mở rộng, trở thành mạng lưới kết nối nhiều người trên thế giới hợp tác với nhau.

Đặc biệt, hệ thống này hoạt động nhờ sự kết hợp của điện não đồ (EEG) nhằm ghi lại các hoạt động của não, và kích thích từ xuyên sọ (TMS), công cụ dung từ trường để kích thích các tế bào thần kinh nhằm truyền thông tin vào não.

Các nhà nghiên cứu đặt tên cho hệ thống này là BrainNet và nhận định rằng đây là "sản phẩm" có thể được sử dụng để kết nối nhiều tâm trí khác lại với nhau, thậm chí là ngay cả trên web.

Tuy nhiên, bên cạnh việc mở ra những phương thức giao tiếp mới lạ, BrainNet có thể dạy cho chúng ta hiểu hơn về cách thức hoạt động của bộ não con người, đặc biệt là ở mức độ sâu hơn.

Giao diện của hệ thống trên cho phép ba con người có thể hợp tác và cùng giải quyết một nhiệm vụ bằng cách sử dụng giao tiếp, tương tác giữa não bộ với não bộ một cách trực tiếp.

Không phải 2, khoa học đã kết nối được 3 bộ não với nhau: Điều kỳ diệu gì đang xảy ra? - Ảnh 1.

Sơ đồ thí nghiệm gồm có 2 người truyền thông tin,1 người vừa có khả năng truyền và nhận thông tin.

Cụ thể, trong thí nghiệm được thiết lập, hai người tham gia truyền thông tin được kết nối với thiết bị EEG và một người còn lại có khả năng vừa truyền và tiếp nhận thông tin. Họ được yêu cầu chơi một trò xếp hình có liên quan đến các khối rơi xuống. Nhiệm vụ của ba người là phải quyết định xem liệu mỗi khối hình có cần xoay chuyển hay không.

Để có thể làm được điều này, hai người được yêu cầu nhìn vào một trong hai đèn LED nhấp nháy tại hai bên màn hình. Trong đó, một cái ở tần số 15 Hz, còn cái còn lại là 17 Hz, nhằm tạo ra những tín hiệu khác nhau trong não bộ mà điện não đồ có thể bắt được.

Sau đó, những lựa chọn này sẽ được truyền đến nơi nhận thông qua TMS và có thể tạo ra các ánh chớp nháy ảo trong tâm trí của người tiếp nhận. Mặc dù không thể trông thấy toàn bộ khu vực trò chơi, nhưng người nhận sẽ phải xoay khối hình hoặc không khi nhận được thông tin từ hai người gửi.

Không phải 2, khoa học đã kết nối được 3 bộ não với nhau: Điều kỳ diệu gì đang xảy ra? - Ảnh 2.

Nghiên cứu không chỉ cho thấy về khả năng giao tiếp bằng ý nghĩ mà con giúp chúng ta hiểu hơn về chính bộ não của mình.

Tuy nhiên, trò chơi sẽ trở nên phức tạp hơn khi sau mỗi quyết định xoay chuyển khối hình của người chơi thì sẽ là một vòng chơi mới. Theo đó, hai người gửi sẽ chính là người tiếp tục vòng chơi mới do họ có thể nhìn thấy màn hình và biết được quyết định của người nhận là đúng hay sai.

Kết quả nhận được trung bình là 81,25% qua 5 nhóm khảo sát khác nhau, trong đó mỗi nhóm có 3 người. Đối với lần thử nghiệm đầu tiên, đây được coi là mức khá tốt.

Nhóm nghiên cứu cho hay: "Kết quả nghiên cứu của chúng tôi nhằm nâng cao khả năng giao tiếp giữa não bộ với não bộ trong tương lai, và cho phép giải quyết vấn đề hợp tác của con người bằng cách sử dụng "mạng xã hội" của những bộ não được kết nối".

Các nhà khoa học hy vọng nghiên cứu này sẽ góp phần trong việc tìm hiểu và khám phá về những mạng lưới liên kết, tương tác phức tạp hơn, đồng thời giúp chúng ta có hiểu biết sâu hơn về bộ não của chính mình.

Tham khảo ảnh/nguồn: Sciencealert, Bigthink

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại