Không khí sôi động ở World Cup 2022 thôi thúc người hâm mộ khắp thế giới đến Qatar

Hồng Nhung |

Nhiệt độ nóng bức không thể ngăn được dòng người hâm mộ từ khắp nơi trên thế giới kéo về Qatar xem bóng đá.

Theo CNN, những người hâm mộ bóng đá trên khắp thế giới dù có khó tính đến đâu cũng háo hức đến Qatar để cổ vũ cho các đội tuyển quốc gia. Hay ngay cả khi đội tuyển quốc gia của họ không tham gia tại World Cup 2022 thì người hâm mộ vẫn muốn đến Qatar xem bóng đá.

Không khí sôi động ở World Cup 2022 thôi thúc người hâm mộ khắp thế giới đến Qatar - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: CNN

Đi bộ quanh những con phố chật hẹp của trung tâm thành phố Doha có thể thấy nhiều dòng người bị cuốn vào cơn sốt bóng đá tại World Cup 2022. Rất nhiều người hâm mộ khắp nơi trên thế giới gặp nhau tại Quảng trường và nhà hàng, Qatar đang trở nên nhộn nhịp với văn hóa đa phương trong những ngày này. Các buổi tối đặc biệt bận rộn, nhiều nhóm tụ tập theo từng quốc gia, hát hết mình theo nhịp trống vang vọng liên tục khắp trung tâm thành phố Doha. Một trong những nhóm người hâm mộ ồn ào nhất có lẽ là nhóm cổ động viên cho đội tuyển Anh đến từ Ấn Độ. Cả nhóm phối hợp ăn ý, mặc chung màu áo có tên Đội trưởng Harry Kane sau lưng. Họ hào hứng hát những bài hát gắn liền với đội tuyển quốc gia Anh và cả những bài hát truyền thống ở quê nhà.

"Bóng đá là cuộc sống"

Nhóm cổ động viên từ khắp các nơi trên thế giới đã bắt đầu tụ tập ở Qatar từ tuần trước, gây ấn tượng với mọi người trong thời gian theo dõi World Cup 2022.

"Chúng tôi là nhóm người hâm mộ đến từ Kerala, Nam Ấn Độ. Ấn Độ không có đội tuyển thi đấu ở World Cup 2022 nhưng chúng tôi rất yêu nước Anh. Chúng tôi từng xem David Beckham thi đấu nên thực sự đam mê nước Anh và sẽ ủng hộ cho đội tuyển Anh ở Qatar", một người hâm mộ đến từ Ấn Độ nói.

Những người hâm mộ bóng đá sẽ mang lại không khí sôi động cho World Cup 2022 trong những ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Ali Abbadi, một người hâm mộ đến từ Jordan và hiện đang sống ở Dubai. Anh đã trải nghiệm khám phá Souq Waqif, khu chợ sầm uất thu hút nhiều người hâm mộ.

"Tôi ở đây vì là cơ hội tốt và rất gần với đất nước của chúng tôi. Vào năm 2018, World Cup ở Nga với khoảng cách quá xa so nhưng hiện tại thì sự kiện bóng đá lớn nhất hành tinh đang ở rất gần. Ở Trung Đông, mọi người thích xem bóng đá. Bóng đá là cuộc sống của chúng tôi", anh nói.

Kinh doanh lấy thương hiệu Messi

Người đàn ông 35 tuổi đã tự hào khoác lên mình màu áo thi đấu của đội tuyển Argentina và chắc chắn anh không đơn độc. Ít nhất, màu xanh và trắng sẽ phổ biến nhất ở Doha trong tuần này và hầu như tất cả các màu áo đều có tên Messi ở mặt sau. Những hình ảnh này không chỉ thể hiện sức hút của cầu thủ siêu sao mà còn do ảnh hưởng lan rộng từ câu lạc bộ Paris Saint Germain có Messi tham gia. Câu lạc bộ bóng đá Pháp (Paris Saint Germain) có đầu tư ở Qatar và các tấm áp phích gắn với hình ảnh các cầu thủ ngôi sao của họ là Messi và Neymar được dán khắp thủ đô Doha.

"Tôi đã ủng hộ Argentina trước cả khi Messi thi đấu. Messi đang làm nên những điều thật tuyệt vời nhưng tôi đã ủng hộ Argentina hơn 15 năm rồi. Tôi cũng thích xem những cầu thủ khác như [Gabriel] Batistuta, [Hernán] Crespo thi đấu và hy vọng Argentina sẽ dành chiến thắng ở Qatar", anh nói.

Mặt khác, theo CNN, cho dù bạn không hề đam mê bóng đá nhưng vẫn thích đến World Cup. Chẳng hạn như Fei Peng từ Trung Quốc đã đến Qatar xem các trận bóng cùng bạn bè.

"Điều đó thật sự hoàn hảo"

"Chúng tôi có cơ hội xem nhiều trận đấu", Peng nói và cho biết anh có vé xem 35 trận đấu tại World Cup 2022.

Khi hỏi anh sẽ ủng hộ đội tuyển nào tại World Cup, Peng cho biết anh chưa hâm mộ đội tuyển nào nhưng muốn Hàn Quốc và Nhật Bản thi đấu tốt.

"Vì tôi là người châu Á nên tôi muốn các đội tuyển đến từ châu Á thi đấu tốt nhất có thể và mong muốn sẽ có kết quả tốt tại World Cup 2022. Bên cạnh đó, tôi cũng hy vọng Trung Quốc có thể tham gia vòng loại trong World Cup vào năm tới ở Mỹ. Điều đó thật tuyệt vời", Peng chia sẻ.

Ngoài Peng, hai người bạn của anh là Jimmy và Kennis Leung cũng thấy thoải mái và phấn khởi khi có mặt ở Qatar xem World Cup trong 16 ngày tới. Cả hai từ Hong Kong (Trung Quốc) đến Qatar nhưng không giống với Peng, họ là fan của một đội bóng yêu thích - Hà Lan. Jimmy mặc trang phục màu cam đặc trưng của đội tuyển Hà Lan và nhấn mạnh anh rất vui khi có thể xem trực tiếp đội tuyển mà mình yêu thích.

"Họ có những cầu thủ tuyệt vời và tôi chỉ thích đội bóng đó. Tôi muốn xem họ trình diễn tại World Cup 2022," anh cười rạng rỡ nói.

Các nhà quan sát cho rằng World Cup 2022 lần đầu tiên tổ chức tại Qatar nhưng chắc chắn sẽ mang đến cơ hội tuyệt vời cho những ai đang trải nghiệm sự kiện bóng đá lớn nhất thế giới. Các nhà tổ chức hy vọng rằng những câu chuyện này sẽ góp phần mang lại thành công cho quốc gia nhỏ bé Qatar đăng cai một kỳ World Cup độc nhất vô nhị.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại