Không khí lạnh tăng cường "ghé thăm" Bắc Bộ vào ngày mai khiến nhiệt độ giảm sâu

THẢO ANH |

Đợt không khí lạnh gần nhất vừa chấm dứt vào ngày 12.10, Bắc Bộ lại tiếp tục đón không khí lạnh tăng cường vào ngày mai (15.10). Tuy nhiên, TS Hoàng Phúc Lâm - Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết mức độ giảm nhiệt không mạnh như đợt gió mùa gần nhất.

Hôm nay (14.10) ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển và đẩy rãnh áp thấp có trục ở khoảng 23-25 độ Vĩ Bắc xuống phía Nam.

Dự báo, ngày mai (15.10), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở các tỉnh vùng núi phía Bắc, đêm mai ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và một số nơi thuộc Bắc Trung Bộ.

Từ đêm mai gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền các tỉnh Đông Bắc Bộ cấp 2-3. Từ ngày 16.10 ở các tỉnh Bắc Bộ trời chuyển lạnh vào đêm và sáng sớm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 20-22 độ, ở vùng núi phía Bắc có nơi nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ C.

Ở vịnh Bắc Bộ từ đêm mai (15.10) gió chuyển hướng đông bắc mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; biển động.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp, trong đêm nay (14.10), ở vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông. Trong ngày và đêm mai (15.10), mưa dông mở rộng ra các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa. Riêng khu vực vùng núi Đông Bắc và Việt Bắc mưa vừa, có nơi mưa to và dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tại Hà Nội, ngày mai (15.10) có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất phổ biến 26-29 độ. Từ ngày 16.10 trời lạnh vào đêm và sáng sớm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 21-23 độ.

Trao đổi với Lao Động, TS Hoàng Phúc Lâm - Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết: Đợt không khí lạnh tăng cường bổ sung khiến cho mưa quay trở lại và nhiệt độ ngày 16.10 ở các khu vực trên sẽ giảm xuống. Tuy nhiên mức độ giảm nhiệt không như đợt gần đây nhất.

Lý giải về việc lạnh "chồng" lạnh, khoảng cách hai đợt gió mùa quá ngắn, ông Lâm cho biết: Tính chu kỳ của các đợt không khí lạnh thể hiện tương đối rõ vào thời điểm chính đông (tháng 12, tháng 1). Khi đó cứ 1-3 ngày thường có những đợt bổ sung liên tục. Tuy nhiên trong thời kỳ đầu mùa, tính quy luật không rõ ràng.

Có những thời điểm 2-3 tuần mới có một đợt không khí lạnh, có thời kỳ lại 3-5 ngày có một đợt. Do vậy cần theo dõi chặt chẽ các thông tin dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại