Không khí đón Giáng sinh đầy khác biệt của năm 2020

Hồng Nhung |

Trong bối cảnh dịch Covid-19, việc tổ chức và đón Giáng sinh năm nay cũng có nhiều khác biệt so với mọi năm.

Trong bối cảnh dịch Covid-19, việc tổ chức và đón Giáng sinh năm nay cũng có nhiều khác biệt so với mọi năm. Ảnh: Sven Simon

Trong bối cảnh dịch Covid-19, việc tổ chức và đón Giáng sinh năm nay cũng có nhiều khác biệt so với mọi năm. Ảnh: Sven Simon

Tại Mỹ, quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất của đại dịch Covid-19, cách tổ chức Giáng sinh năm nay khá đặc biệt. Để vừa mang lại niềm vui vừa đảm bảo an toàn trong mùa dịch, một ông già Noel tại thị trấn Silverton, bang Oregon, Mỹ đã dựng lên một chiếc lều nhựa trong suốt, được gọi là “Lều ông già Noel” (Santa Pod). Ông già Noel sẽ ngồi bên trong để lắng nghe nguyện vọng được tặng quà của các em. Cách làm độc đáo này đã nhận được sự đánh giá cao của trẻ em và các bạc phụ huynh. Bởi nó giúp ông Già Noel có thể thoái mái tương tác với các em, vừa đảm bảo phòng dịch.

Có cách làm tương tự như Mỹ, một bệnh viện tại thủ đô Rome, Italy đã quyết định tặng cho các trẻ em đang phải nằm điều trị ở bệnh viện một món quà quý giá. Đó là dựng lên một bộ khung bằng nhựa. Gắn bên ngoài bộ khung là hai cánh tay được làm bằng cao su trong suốt, có khả năng điều chỉnh độ cao thấp sao cho vừa với chiều cao của các em, kể cả trẻ em phải ngồi xe lăn. Khi đến thăm các em, người nhà có thể ôm hôn các em qua bộ khung này. Điều này đã phần nào giúp các em phần nào xua đi cái lạnh giá của mùa Đông, sự ảm đạm của mùa dịch và cảm nhận sâu sắc hơn “sức nóng của tình người”.

Bà Amalia Allocca - quản lý bệnh viện San Raffaele Pisana nói: “Điểm đặc biệt của dụng cụ này là nó truyền hơi ấm của con người. Khi đứa trẻ ôm cha mẹ hoặc khi chạm vào tay cha mẹ hoặc người thân, bọn trẻ sẽ cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của họ. Đây là thông điệp chúng tôi muốn truyền tải, sự ấm áp, đoàn kết và những cái ôm. Đó là những hoạt động rất bình thường của con người mà chúng tôi hy vọng sẽ lấy lại được càng sớm càng tốt.”

Đại dịch Covid-19 đã khiến tỷ lệ thất nghiệp ở Brazil cao ở mức kỷ lục. Khoản trợ cấp khẩn cấp của Chính phủ cho người khó khăn đã hết trong tháng này đặt ra áp lực lơn đối với những hộ gia đình thu nhập thấp. Mất việc làm, mất trợ cấp, lo ăn còn không đủ, nói gì đến tặng quà cho con em trong dịp Giáng sinh. Nắm rõ thực tế này, để mang lại niềm vui cho trẻ em ở các khu ổ chuột trong dịp này, ngoài tặng quà, một tổ chức phi Chính phủ ở thành phố Rio de Janeiro đã khởi động một dự án bước nhảy nhằm giúp trẻ em phát triển các kỹ năng nghệ thuật, tăng cường hợp tác nhóm và sự tự tin của từng cá nhân.

Điều này đã nhận được sự đón nhận của nhiều em nhỏ sau một thời gian dài phải học từ xa và giãn cách xã hội.

Tại Thái Lan, cứ vào dịp Giáng sinh, các ông già Noel cưỡi voi tới một số trường học để phát quà và mang lại niềm vui cho trẻ em. Sáng nay, 4 quản tượng trong trang phục ông già Noel tại tỉnh Ayutthaya miền Trung Thái Lan đã cưỡi 4 chú voi đội mũ ông già Noel tới một trường tiểu học. Tuy nhiên năm nay, thay vì phát quà, các ông già Noel sẽ phát khẩu trang cho các em. Cách thức tổ chức sự kiện cũng khác so với mọi năm, thay vì điều khiển voi đi khắp sân trường, năm nay, các ông già Noel sẽ chỉ trao quà ngay từ ngoài cổng trường.

Ông Itthi Pankhawlamai - nhà tổ chức chương trình nói: “Dịch Covid-19 đã khiến Giáng sinh năm nay thực sự khác biệt. Những chú voi trong trang phục ông già Noel sẽ khuyến khích mọi người đeo khẩu trang, rửa tay sạch sẽ và tuân thủ các hướng dẫn của Chính phủ trong hoạt động phòng chống dịch. Năm nay, đại dịch đã ảnh hưởng tiêu cực đến nhiều hoạt động du lịch của Thái Lan. Khi đại dịch qua đi, chúng tôi sẽ lại chào đón nồng nhiệt đối với du khách”.

Còn tại thánh địa Bethlehem, các tình nguyện viên trong trang phục ông già Noel trong mấy ngày qua đã đi phân phát cây thông, quà cho trẻ em nghèo và kêu gọi mọi người tích cực đeo khẩu trang.

Đến thời điểm này, không khí buổi tối Giáng sinh đã gần như đến với mọi mọi người trên khắp thế giới. Là một trong những nguyên thủ đầu tiên trên thế giới gửi thông điệp Giáng sinh và Năm mới 2021 đến người dân khi đại dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, Thủ tướng Australia Scott Morrison hôm nay đã kêu gọi các gia đình tổ chức Giáng sinh an toàn bằng cách tránh các cuộc tụ tập quá đông người trong dịp Giáng sinh và Năm mới.

“Chúng tôi cần mọi người phải đảm bảo an toàn hơn trong những ngày tới. Đừng để việc tổ chức các hoạt động Giáng sinh làm giảm đi yếu tố thiết yếu nhất đối với mọi người chính là sự an toàn. Một lần nữa, tôi kêu gọi mọi người hạn chế tụ tập. Tôi hiểu rằng, Giáng sịp là dịp để mọi người có những hoạt động tụ tập gia đình, với những người yêu thương nhưng chúng ta phải tổ chức sao cho thật an toàn. Các bạn không muốn reo rắc bệnh tật đến cho những người mà bạn quan tâm nhất, yêu thương nhất vì vậy hãy đảm bảo an toàn cho bản thân và mọi người”, ông Morrison nói./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại