Không gì tồi tệ hơn một kẻ nói một đằng, làm một nẻo hoặc chỉ biết nói không biết làm: Đàn ông xuất chúng luôn giữ vững cam kết!

Đậu |

Thế giới quan khác nhau, tạo nên hai hình mẫu đàn ông có thể xem là hoàn toàn trái ngược nhau: Đàn ông tầm thường và đàn ông xuất chúng. Giữa họ, có những đặc điểm khác nhau như thế nào?

1. Tử tế

Những người đàn ông xuất sắc nhất trên thế giới là người tử tế. Điều đó không có nghĩa là họ ngây thơ, cả tin hoặc họ sẽ luôn luôn cho đi mà chẳng cần nhận lại bất kỳ thứ gì.

Tử tế là khi họ nhận ra rằng bất kỳ thành công nào họ có được đều không phải của riêng họ.

Đối với họ, đó là sản phẩm của sự làm việc chăm chỉ của cả những người khác, là sự đóng góp của cả thế giới này và họ cần phải san sẻ những gì mình có được.

Những người đàn ông tử tế nhất luôn hào phóng - với thời gian, sức lực và kiến thức của họ. Họ sẽ nỗ lực hết mình để giúp đỡ bạn bè và thậm chí là cả những người lạ.

Họ biết rằng một thế giới không có ai tử tế chỉ là một cuộc chiến tranh kéo dài, nơi mà mọi điều tồi tệ nhất sẽ xảy đến.

Họ hiểu rằng tất cả những người hôm nay ta gặp đều có một nỗi đau, đều mang một câu chuyện mà chúng ta nên đồng cảm.

2. Lòng can đảm

Những người đàn ông tốt nhất trên thế giới là những người can đảm.

Nhiều người lầm tưởng sự dũng cảm hay can đảm nghĩa là không bao giờ sợ hãi và làm những điều không tưởng để ghi tên mình vào kỷ lục, nhưng thực sự không phải vậy.

Can đảm là khi bạn có thể làm những điều khó khăn ngay cả khi mình không muốn.

Can đảm là khi chúng ta biết điểm yếu và thách thức của bản thân, rồi dám đương đầu với nó.

Can đảm là khi chúng ta sẵn sàng lên tiếng và bảo vệ lẽ phải.

Dũng cảm không phải là thứ bạn có ngay khi sinh ra - nó là thứ mà bạn có thể học, luyện tập và trau dồi mỗi ngày.

Mỗi lần bạn vượt qua, lần tiếp theo khi đối mặt với thử thách, nỗi sợ hãi hoặc khoảnh khắc yếu đuối, bạn sẽ có thêm nhiều sự can đảm.

Những người đàn ông xuất sắc nhất trên thế giới đã quen với việc nhìn thẳng vào những khoảnh khắc đó, chọn cách đứng dậy và "gặp" chúng thay vì chạy trốn khỏi chúng.

3. Sáng tạo

Những người đàn ông tốt nhất trên thế giới có trí tưởng tượng mạnh mẽ.

Sự sáng tạo không chỉ là lĩnh vực của các nhà văn và họa sĩ. Khả năng sáng tạo là có thể nhìn thấy những gì không có trước mắt và sẵn sàng thay đổi, sẵn sàng hành động để biến những điều đó thành hiện thực.

Sáng tạo có thể có nhiều hình thức: phát minh ra một thứ gì mới, viết lời bài hát, thiết kế ứng dụng, khởi nghiệp, thành lập các tổ chức hoặc chỉ đơn giản là nghĩ ra một công thức nấu ăn.

Những người đàn ông tầm thường có thể lao ngay lên giường và đi ngủ sau một ngày dài mệt mỏi mà chẳng muốn động não gì cả. Điều đó chẳng vi phạm pháp luật, cũng chẳng vi phạm đạo đức, nhưng khiến bạn trở nên ù lì và thụ động theo thời gian.

Hãy nhớ rằng: Ngay cả một thay đổi nhỏ cũng có thể tạo ra sự khác biệt lớn.

Không gì tồi tệ hơn một kẻ nói một đằng, làm một nẻo hoặc chỉ biết nói không biết làm: Đàn ông xuất chúng luôn giữ vững cam kết! - Ảnh 2.

4. Cam kết

Những người đàn ông tốt nhất trên thế giới đều giữ vững cam kết.

Họ kiên định, trung thành và có những nguyên tắc nhất định mà họ không phá vỡ. Họ biết rằng không có gì tồi tệ hơn một người nói một đằng và làm một nẻo, hoặc chỉ biết nói chứ không biết làm.

Điều đó không có nghĩa là họ không bao giờ bị cám dỗ mà là họ biết cách vượt qua cám dỗ.

Điều đó cũng có nghĩa là họ biết rằng điều tồi tệ nhất mà mỗi người có thể làm chính là đánh mất bản thân của mình.

Không quan trọng nơi bạn sinh ra, không quan trọng bạn đang có bao nhiêu tiền, đang ở địa vị nào trong xã hội, miễn bạn có 4 điều này - nghĩa là bạn thật sự đáng ngưỡng mộ!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại