Tờ Telegraph (Anh) đưa tin, Nga đã thử nghiệm thành công một siêu ngư lôi chạy bằng năng lượng hạt nhân được thiết kế để tạo ra sóng thần phóng xạ và xóa sổ các thành phố ven biển.
Vào ngày 29/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin xác nhận cuộc thử nghiệm ngư lôi Poseidon đã thành công, chỉ vài ngày sau cuộc thử nghiệm tên lửa hành trình Burevestnik mới, tiếp sau các cuộc tập trận triển khai vũ khí hạt nhân.
Tổng thống Putin đã tiết lộ về cuộc thử nghiệm trong bữa tiệc trà với các binh sĩ Nga tại một bệnh viện ở Moscow.
“Không có gì giống như thế này cả”, ông Putin nói và cho biết thêm rằng không có cách nào để đánh chặn Poseidon - loại vũ khí mà các nhà phân tích tin rằng có tầm bắn khoảng 10.000 km và có thể di chuyển với tốc độ 185 km/h.

Tổng thống Nga Vladimir Putin trò chuyện với một binh sĩ Nga bị thương trong cuộc xung đột với Ukraine trong chuyến thăm một bệnh viện quân y ở thủ đô Moscow, nơi ông công bố cuộc thử nghiệm ngư lôi Poseidon. Ảnh: Shutterstock
Trong một phản ứng, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các cuộc thử nghiệm này là "không phù hợp" và ông Putin nên tập trung hơn vào việc chấm dứt xung đột ở Ukraine.
Theo Telegraph, ngư lôi Poseidon có nguồn gốc từ kế hoạch của Liên Xô về một loại vũ khí có khả năng vô hiệu hóa các thành phố ven biển của Mỹ.
Kể từ khi chiến sự ở Ukraine bùng nổ, các nhà tuyên truyền của Điện Kremlin cũng thường xuyên đe dọa sẽ phá hủy London bằng loại ngư lôi này.
Cả giới chức Mỹ cũng như Điện Kremlin đều tin rằng ngư lôi Poseidon - từng được Tổng thống Nga Putin công bố lần đầu tiên vào năm 2018 - là một loại vũ khí trả đũa mới.
Loại ngư lôi này dài 24 mét, được thiết kế để mang đầu đạn hạt nhân 2 megaton - mạnh hơn gấp 100 lần quả bom nguyên tử thả xuống thành phố Hiroshima của Nhật Bản thời Thế chiến II.
Vào năm 2020, Christopher Ford - Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ về An ninh Quốc tế và Không phổ biến Vũ khí Hạt nhân vào thời điểm đó - đã cảnh báo rằng loại ngư lôi này được thiết kế để "nhấn chìm các thành phố ven biển của Mỹ bằng sóng thần phóng xạ".
Viện Hải quân Mỹ cho biết việc phát triển ngư lôi Poseidon đã đảo lộn những giả định về vũ khí hạt nhân phóng từ tàu ngầm.
Các chuyên gia kiểm soát vũ khí cho biết loại vũ khí này phá vỡ hầu hết các quy tắc phân loại và răn đe hạt nhân truyền thống. Họ cho rằng nó có thể được cung cấp năng lượng bởi một lò phản ứng làm mát bằng kim loại lỏng.

Hình minh họa mặt cắt của ngư lôi Poseidon, dựa trên phân tích hình ảnh do phía Nga công bố. Đồ họa: HI Sutton
Trước đây có thông tin cho rằng Moscow kỳ vọng vũ khí này sẽ được đưa vào sử dụng vào khoảng năm 2027, nhưng quá trình phát triển đã bị chậm trễ bởi những rào cản kỹ thuật.
Vào tháng 11/2022, các quan chức tình báo Mỹ tiết lộ rằng các cuộc thử nghiệm ban đầu trên biển đã thất bại.
Kể từ lần đầu công bố về các loại vũ khí Poseidon và Burevestnik vào năm 2018, Tổng thống Nga Putin đã coi chúng là phản ứng trước động thái nhằm xây dựng lá chắn phòng thủ tên lửa của Mỹ sau khi chính quyền Tổng thống George W. Bush đơn phương rút khỏi Hiệp ước Chống Tên lửa Đạn đạo năm 1972, cũng như trước sự mở rộng về phía Đông của NATO.
Theo Telegraph, diễn biến mới nhất về thử nghiệm ngư lôi Poseidon này xảy ra sau khi có báo cáo rằng Nga đang tích trữ vũ khí hạt nhân và tàu ngầm tấn công ở Vòng Bắc Cực để chuẩn bị cho một cuộc chiến tiềm tàng với NATO.
Trong một cuộc phỏng vấn với Telegraph, Bộ trưởng Quốc phòng Na Uy Tore Sandvik cho biết Oslo đã phát hiện việc tăng cường phát triển vũ khí trên bán đảo Kola của Nga - nơi đóng quân của Hạm đội Phương Bắc và một phần kho vũ khí hạt nhân của nước này.
"Nga đang tăng cường vũ trang trên bán đảo Kola ... nơi có một trong những kho vũ khí mang đầu đạn hạt nhân lớn nhất thế giới. Chúng [vũ khí hạt nhân] không chỉ hướng về Na Uy mà còn hướng tới Anh và qua Bắc Cực về phía Canada và Mỹ", ông Sandvik nói.