Không có chuyện “sầu riêng rớt giá thê thảm”

An Nhi |

Bộ trưởng NN-PTNT Lê Minh Hoan khẳng định không có chuyện giá sầu riêng ở Tây Nguyên rớt thê thảm như một số báo chí đưa tin gần đây.

Sáng 7/8, tại cuộc họp trực tuyến về tiêu thụ nông sản, lúa gạo, nhân nói về trách nhiệm của doanh nghiệp, người dân, chính quyền và truyền thông với vấn đề tiêu thụ, giá cả nông sản, Bộ trưởng NN-PTNT Lê Minh Hoan cho rằng, lúc này cần mỗi cá nhân nêu cao trách nhiệm của mình.

Không có chuyện “sầu riêng rớt giá thê thảm” - Ảnh 1.

Chỉ riêng 2 tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk mùa vụ năm nay có tổng sản lượng trên 120.000 tấn sầu riêng. Ảnh: Báo Lao động

Bộ trưởng dẫn chứng: "Vừa rồi sầu riêng ở Tây Nguyên, truyền thông nói rằng giá rớt thê thảm. Tôi có hỏi lại địa phương thì các đồng chí trong đó nói không phải đó chỉ là sầu riêng dạt, những loại sầu riêng trồng ở vườn tạp nham chứ không phải ở những vườn có truy suất nguồn gốc".

Bộ trưởng phân tích: Nhiều khi chính chúng ta mào đầu câu chuyện đó mà các DN mắc dài, sang tới thị trường Trung Quốc, họ nói giờ sầu riêng của Tây Nguyên giảm. Mà tâm lý kinh doanh là giá càng xuống người ta càng chờ, giá càng cao người ta mua càng sớm. Đó là qui luật kinh doanh, mua bán, thị trường.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại