Không cho ra khỏi khu giãn cách mua mồi, 2 “bợm nhậu” đánh tổ phòng chống dịch

Đức Anh |

Hai thanh niên trong khu vực giãn cách chạy xe máy ra ngoài mua mồi nhậu thì bị lực lượng chốt phòng chống dịch chặn lại, không cho đi. Dù vậy, 2 kẻ này vẫn chạy xe băng qua chốt rồi đuổi đánh tổ công tác phòng chống dịch.

Hai "bợm nhậu" Phạm Ngọc Lưu và Dương Ngọc Tính sau khi bị bắt tạm giam. Ảnh: Công an Bình Định

Hai "bợm nhậu" Phạm Ngọc Lưu và Dương Ngọc Tính sau khi bị bắt tạm giam. Ảnh: Công an Bình Định

Ngày 10-9, tại phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm, TAND huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định đã tuyên phạt bị cáo Phạm Ngọc Lưu (31 tuổi) 15 tháng tù và Dương Ngọc Tính (30 tuổi; cùng ngụ thôn Kim Xuyên, xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước) 12 tháng tù về tội "Chống người thi hành công vụ".

Theo cáo trạng, do buồn vì địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ nên khoảng 8 giờ sáng 5-8, Phạm Ngọc Lưu đến nhà Dương Ngọc Tính chơi. Sau đó, cả hai cùng tổ chức ăn nhậu, đến khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày thì hết mồi nên lấy xe mô tô đi mua đồ về nhậu tiếp.

Khi 2 thanh niên trên chạy xe đến chốt kiểm dịch Covid-19 tại thôn Tân Mỹ (xã Phước Hòa), đoạn giáp ranh với thôn Lương Quang (xã Phước Quang) thì bị tổ công tác chặn lại, không cho đi ra ngoài theo quy định.

Mặc dù vậy, Lưu và Tính vẫn không chấp hành mà chạy xe băng qua chốt, khiến nhiều vật dụng tại chốt bị đổ ngã. Sau khi qua được chốt, 2 tên này dừng xe, quay lại dùng cây và gạch đuổi đánh lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống dịch và lật đổ rào chắn rồi bỏ trốn đến khi bị bắt.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại