Không chỉ ở Mỹ mà Trung Quốc cũng có “Khu vực 51”!

Hải Nguyễn |

Một người săn tìm sự sống ngoài hành tinh cho biết đã tình cờ phát hiện thấy "Khu vực 51" của Trung Quốc có thể ẩn chứa nhiều bí mật về hoạt động của UFO.

Trung Quốc cũng có "Khu vực 51"?

Bằng hình ảnh vệ tinh trên Google, một loạt những cấu trúc lạ đã lộ diện tại một khu vực xa xôi hẻo lánh vùng sa mạc Gobi (Trung Quốc).

Không chỉ ở Mỹ mà Trung Quốc cũng có “Khu vực 51”! - Ảnh 1.

Những chiếc máy bay xuất hiện bên trong vòng tròn bí ẩn.

Những hình ảnh này đã gây hoang mang lớn, khiến nhiều chuyên gia buộc phải nhập cuộc để truy tìm câu trả lời.

Điểm khó lý giải là khu vực trung tâm có một vòng tròn lạ giống như các dãy đá Stonhenge (Anh) chứa 3 chiếc máy bay.

Người săn UFO cho hay: "Tôi không phải là một chuyên gia hàng không, nhưng tôi phải nói rằng những chiếc máy bay này trông rất lạ. Nó có thể là một loại máy bay quân sự".

Bên cạnh đó, phía bên phải của cấu trúc vòng tròn lạ là một cấu trúc hình vuông với những đường ngang dọc như ma trận chạy qua nó.

Kỹ sư Jonathan Hill đến từ Đại học Arizon (Mỹ) nhận định rằng những đường này có thể là dấu hiệu để các vệ tinh do thám của Trung Quốc định hướng trong vũ trụ.

Một số người cho rằng, đó có thể một mật mã bí ẩn mà người ngoài hành tinh truyền tín hiệu trên không trung.

Hơn nữa, có một số đường băng khác có thể là nơi các phi hành gia tập dược hạ cánh, càng làm gia tăng sự bí ẩn về việc sắp xếp ngẫu nhiên của các "khu căn cứ".

Không chỉ ở Mỹ mà Trung Quốc cũng có “Khu vực 51”! - Ảnh 2.

Đường băng hạ cánh.

Quá khó để có thể đưa ra một lời giải thích! Người săn tín hiệu ngoài Trái Đất thắc mắc: "Liệu chính phủ Trung Quốc có biết những gì đang diễn ra ở khu vực này? Tại sao nó lại được đặt ở giữa sa mạc xa xôi hẻo lánh?

Một số người cho rằng nó là "Khu vực 51 phiên bản Trung Quốc"và một căn cứ quân sự bí mật.

Chuyên gia quân sự Tim Ripley cũng đồng tình với quan điểm này, ông nói trên tờ Telegraph: "Bức ảnh các vòng tròn chẳng khác nào một khu vực thử tên lửa, giống như khu vực 51 ở Nevada (Mỹ) vậy.

Trong khi một số khác lại nhận định rằng: "Đây là một khu vực đánh bom cũ. Không có dấu hiệu cháy bởi vì các máy bay ở đây là những chiếc máy bay Nga Mig."

Khu vực 51 của Mỹ

Đây được coi là khu vực tuyệt mật nhất nước Mỹ đến nỗi chuyển động của một con ruồi trong khu vực này cũng được theo dõi. Nó nằm tại bang Nevada, cách Las Vegas khoảng 100 km về phía bắc, với diện tích 920km2.

Không chỉ ở Mỹ mà Trung Quốc cũng có “Khu vực 51”! - Ảnh 3.

Khu vực 51 của Mỹ nhìn từ trên cao.

Khu vực 51 là một căn cứ không quân tuyệt mật, bắt đầu hoạt động vào năm 1955 như một cơ sở thử nghiệm cho các máy bay do thám U-2.

Từ trước tới nay, Mỹ không muốn tiết lộ bất kỳ thông tin về khu vực này, đến nỗi mà khu vực này đều bị làm mờ trên tất cả các bản đồ hành chính của Mỹ.

Đến năm 2013, Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ (CIA) mới chính thức thừa nhận sự tồn tại của khu vực này.

Tuy nhiên, vẫn có một số hình ảnh, tài liệu bị rò rỉ ra bên ngoài. Có một số người cho rằng Khu vực 51 ẩn chứa một bí mật động trời - là nơi giam giữ người ngoài hành tinh.

Một cựu nhân viên tại Khu vực này cho biết rằng năm 1989, ông đã từng có cơ hội làm việc với vật thể bay không xác định.

Scott Waring, nhà sáng lập trang UFO Sighting Daily cũng đã ngày đêm "săm soi" các bức ảnh của NASA để tìm ra sự sống ngoài Trái Đất.

Cuối cùng, ông cũng đã phát hiện ra một UFO có đường kính lên tới 30m gần Khu vực 51, căn cứ quân sự tuyệt mật của Mỹ nhờ Google Maps.

Do tính chất tuyệt mật, cho đến ngày nay, khu vực này vẫn là một bí ẩn chưa có lời giải đối với các nhà khoa học và toàn nhân loại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại