Khởi tố thêm 2 cán bộ kiểm lâm vì để gỗ quý hiếm bị chặt phá

Ngọc Tú |

Vào cuộc điều tra vụ chặt phá 189 cây gỗ pơmu, Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố, bắt thêm 2 kiểm lâm địa bàn đang làm việc tại Hạt Kiểm lâm huyện Tương Dương.

Chiều 28/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Nghệ An đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 cán bộ kiểm lâm thuộc Hạt Kiểm lâm huyện Tương Dương về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Cụ thể, 2 cán bộ kiểm lâm bị khởi tố gồm: Nguyễn Viết Kiên (SN 1969), kiểm lâm địa bàn tại xã Tam Hợp và Nguyễn Văn Cường (SN 1971), kiểm lâm địa bàn tại xã Lưu Kiền. Trong 2 bị can chỉ bị can Nguyễn Văn Cường bị bắt tạm giam.

Chiều 28/12, ông Nguyễn Hữu Hiến - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Tương Dương (Nghệ An) xác nhận với PV về thông tin trên.

Ông Hiến cho biết, 2 cán bộ kiểm lâm bị khởi tố nói trên liên quan đến vụ 189 cây pơ mu quý hiếm ở 2 xã biên giới Tam Hợp và Lưu Kiền (huyện Tương Dương) bị chặt phá xảy ra vào tháng 2/2017.

Khởi tố thêm 2 cán bộ kiểm lâm vì để gỗ quý hiếm bị chặt phá - Ảnh 1.

Đây được xem là vụ phá rừng lớn nhất tỉnh Nghệ An.

Vụ chặt phá 189 cây pơ mu quý hiếm này được xem là vụ chặt phá rừng lớn nhất tỉnh Nghệ An.

Liên quan đến vụ việc này, trước đó Công an huyện Tương Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm các quy định về khai thác bảo vệ rừng. Sau đó, Công an tỉnh Nghệ An cũng đã ra quyết định chuyển hồ sơ vụ án phá rừng trên về công an tỉnh thụ lý.

Ngày 15/12, Công an tỉnh Nghệ An cũng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Đình Quyết (SN 1978), Trạm trưởng trạm Quản lý bảo vệ rừng bản Ang và Phan Văn Trung (SN 1969), Trạm trưởng trạm Quản lý bảo vệ rừng phòng hộ Tam Hợp, thuộc ban Quản lý rừng phòng hộ Tương Dương.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại