Uống rượu say, cha đồi bại giở trò thú tính với con gái ruột

Ngọc Tú |

Sau khi đi nhậu về, Thuận thấy con gái ở nhà một mình nên đã đóng cửa rồi khống chế để thực hiện hành vi thú tính.

Sáng 28/12, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên toà xét xử sơ thẩm Hoàng Văn Thuận (39 tuổi, trú huyện Nghi Lộc, Nghệ An) về tội danh Hiếp dâm trẻ em.

Bị hại trong vụ án là con gái của Thuận, chỉ mới 14 tuổi.

Theo cáo trạng, chiều 27/8, Thuận đi làm ở TP. Đà Nẵng về nhà thì đi uống rượu với bạn. Về nhà trong tình trạng ngà ngà say, Thuận thấy chỉ mình con gái ở nhà nên đã nảy sinh ý định hiếp dâm con. Thuận sau đó đóng cửa nhà lại và thực hiện hành vi thú tính với con gái ruột.

Đúng lúc này, chị H. (vợ Thuận) vừa đi làm đồng về nghe tiếng con kêu cứu nên lao vào cứu con. Chị H. sau đó trình báo sự việc lên công an xã và Công an huyện Nghi Lộc. Thuận bị công an bắt giữ ngay sau đó.

Uống rượu say, cha đồi bại giở trò thú tính với con gái ruột - Ảnh 1.

Hoàng Văn Thuận tại phiên toà hôm nay.

Tại phiên tòa hôm nay, Thuận khai nhận hành vi phạm tội của mình. Thuận cho biết do hôm đó uống rượu, bia nhiều nên không làm chủ được bản thân. Thuận tỏ ra ân hận và xin được giảm nhẹ hình phạt.

Về mặt dân sự, vợ và con gái của Thuận không yêu cầu bồi thường.

Sau khi xem xét các tình tiết vụ án, HĐXX đã tuyên phạt Hoàng Văn Thuận 13 năm tù giam về tội "Hiếp dâm trẻ em".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại