Khởi tố các đối tượng gây rối trật tự công cộng ở TP Đà Lạt

Khắc Lịch |

Sáng 4/11, Công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết, đã khởi tố vụ án gây rối trật tự công cộng xảy ra trên đường Hùng Vương, trước cổng trụ sở Công an phường 9 và trụ sở Công an TP Đà Lạt vào tối 1/11 vừa qua.

Các đối tượng liên quan đến vụ án và tang vật.

Các đối tượng liên quan đến vụ án và tang vật.

Liên quan đến vụ án đang được dư luận địa phương đặc biệt quan tâm này, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can đối với Trần Nguyên Anh Bảo (SN 2004), Tô Tiền Duy (SN 2004) và Ngô Lân (SN 2001), đều trú tại TP Đà Lạt.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, có 19 thanh thiếu niên, trong đó có 10 người đang còn là học sinh trên địa bàn TP Đà Lạt, 9 người từ 17 tới 20 tuổi, đã nghỉ học liên quan đến vụ chém nhau gây hoang mang dư luận địa phương. Qua kiểm tra nhanh, 10 đối tượng dương tính với chất ma tuý.

Trước đó, khoảng 20h ngày 1/11, Đoàn Phương Đông (SN 2005, ngụ xã Xuân Thọ, TP Đà Lạt) cùng với Phạm Văn Sang (SN 2005, ngụ xã Xuân Thọ) và một người tên Bảo Khanh (chưa rõ nhân thân) đi xe máy trên đường Hùng Vương, tới đoạn trước cổng trụ sở Công an phường 9 và Công an TP Đà Lạt thì bị một nhóm thanh niên khoảng 8 người trong đó có Trần Nguyên Anh Bảo, Tô Tiền Duy, Trần Anh Khoa, Nguyễn Mai Thiên Phú (đều sinh năm 2004, ngụ đường Thánh Mẫu, TP Đà Lạt) di chuyển bằng xe máy chặn đầu xe.

Trần Nguyên Anh Bảo, Tô Tiền Duy, Trần Anh Khoa cùng 3 đối tượng khác sử dụng mã tấu đuổi theo chém, gây thương tích cho Đoàn Phương Đông. Đoàn Phương Đông, Phạm Văn Sang và Bảo Khánh đánh lại nhóm của Trần Nguyên Anh Bảo.

Lực lượng canh gác, trực ban Công an TP Đà Lạt và người dân sống trong khu vực phát hiện, tri hô thì các đối tượng lên xe bỏ chạy.

Khởi tố các đối tượng gây rối trật tự công cộng ở TP Đà Lạt - Ảnh 1.

Các đối tượng dùng mã tấu chém nhau rất manh động.

Hậu quả, Đoàn Phương Đông bị chém đa chấn thương vùng đỉnh đầu, đùi trái, lưng dưới bả vai và vết thương nối dài ở mu bàn tay. Phạm Văn Sang và Bảo Khanh không bị thương tích.

Xác định vụ việc là rất nghiêm trọng, ngay trong đêm lãnh đạo Công an TP Đà Lạt đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự phối hợp với các đội nghiệp vụ và Công an phường 9 lập chuyên án truy xét nhanh nhóm đối tượng trên.

Sau 12h điều tra, truy xét nhanh, Công an TP Đà Lạt đã bắt giữ 10 đối tượng. Từ lời khai của các đối tượng này, lực lượng chức năng đã triệu tập, tạm giữ thêm 9 đối tượng khác được xác định là đồng phạm giúp sức, hỗ trợ cho hành vi gây rối an ninh trật tự của các đối tượng trên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại