Khởi tố, bắt tạm giam "ông chủ" 20 tuổi cho vay lãi "siêu nặng"

Trần Nghị |

Dưới danh nghĩa "cửa hàng dịch vụ cầm đồ", thực chất "ông chủ" 20 tuổi Đỗ Quốc Anh chỉ hoạt động cho vay nặng lãi và đánh bạc bằng hình thức ghi số đề, thu lời bất chính hơn 200 triệu. Hoạt động của Anh khuấy đảo vùng quê nghèo, kéo nhiều học sinh vào nợ nần, khiến bao gia đình lao đao.

Ngày 23/4, thông tin từ Công an huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Đỗ Quốc Anh (SN 1999, trú thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn) về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề.

Theo tài liệu của cơ quan công an, từ đầu tháng 9/2018, Anh đã mở dịch vụ cầm đồ Thảo Hường ở thị trấn Triệu Sơn, nhưng thực chất là cho vay tiền trực tiếp và thông qua hình thức ghi lô đề.

Khi có người muốn đến vay tiền, Anh nhanh chóng tìm hiểu thân nhân, tình hình kinh tế gia đình để cho vay với mức lãi suất dao động từ 15-30%/tháng (tức 180%-216% năm). Không những thế, khi người ghi lô đề nợ không có tiền trả thì ép người chơi phải vay lãi.

Theo điều tra của cơ quan công an, chỉ tính từ tháng 10/2018 đến khi bị bắt, Đỗ Quốc Anh đã cho hơn 40 lượt người vay với mức tiền lên đến 700 triệu đồng và thu lời bất chính 200 triệu đồng.

Trong số các lượt vay tiền của Anh, có nhiều học sinh THPT trên địa bàn huyện. Khi con nợ không có khả năng trả, Anh cùng các đối tượng khác đến hành hung, đe dọa người thân, gia đình và tạt chất bẩn vào nhà.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại