*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Bùi Quốc Đức quen biết với Võ Văn Phúc thông qua làm nghề môi giới bất động sản. Hai đối tượng sau đó trở nên thân thiết và cùng nhau hoạt động cho vay lãi nặng để thu lợi.
Theo quy định mới, các khoản vay nhỏ khách hàng không bắt buộc phải cung cấp phương án sử dụng vốn khả thi.
Các đối tượng người Ukraine câu kết với người Việt Nam thành lập 4 công ty để hoạt động cho vay tiền thông qua app hoặc trang web với lãi suất từ 365% - 1.971%/năm.
Ant Group dự định chuyển bất kỳ mảng nào cần giấy phép tài chính sang công ty mới, trong bối cảnh bị cơ quan chức năng Trung Quốc yêu cầu sắp xếp lại. Kế hoạch tổng thể vẫn đang tiếp tục được thảo luận.
Phòng Cảnh sát Hình sự CATP Hà Nội vừa triệt phá ổ nhóm cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự do đối tượng Nguyễn Trung Hiếu (tức Hiếu “Chùa Vua”) cầm đầu.
Số liệu chúng tôi có được, trong năm 2019, doanh thu Cashwagon Việt Nam đạt 532 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 163 tỷ đồng, tương ứng biên lợi nhuận lên tới 31%, đây là con số "mơ ước" của hầu hết các ngân hàng.
Mặc dù là nữ, nhưng Thanh có tiếng trong “giới anh chị” bởi hoạt động cho vay từ nhiều năm nay với lãi suất 3.000 - 5.000 đồng/1 triệu/1 ngày. Khi con nợ không trả tiền đúng hạn, Thanh cho đàn em tới nhà uy hiếp, đe dọa khiến nhiều người sợ hãi bỏ đi biệt xứ.
Với vỏ bọc là một giáo viên võ thuật nhưng Sỹ lại thu nạp nhiều đối tượng cộm cán để hoạt động cho vay nặng lãi. Hiện, đường dây hoạt động của đối tượng đã bị cảnh sát triệt phá.
Một đối tượng từ Hà Nội vào Phú Quốc (Kiên Giang) thuê nhà trọ để hoạt động cho vay nặng lãi với lãi suất “cắt cổ” từ 20 đến 30%/tháng (tức 280 đến 360%/năm).
Qua điều tra, công an xác định Linh và Hải cho 42 người vay với mức lãi suất giao động từ 280%-300%/năm.
Bước đầu, nhóm khai nhận thuê địa điểm mở quán phở để tổ chức hoạt động cho vay với lãi suất 20%/tháng, 240%/năm với nhiều người.
Các doanh nghiệp Trung Quốc đang phải đối mặt với thực tế phũ phàng sau nhiều năm đi vay vô tội vạ.
Tâm điểm