Khởi tố, bắt tạm giam nhân viên an ninh của công ty địa ốc Alibaba

Minh Toàn |

Qua điều tra, công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giữ đối tượng Khải là nhân viên an ninh Công ty địa ốc Alibaba về hành vi "cố ý gây thương tích".

Ngày 30/8, Công an quận Thủ Đức, TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giữ đối tượng Trần Quang Khải (27 tuổi, nhân viên an ninh Công ty Alibaba) để tiếp tục điều tra về hành vi "cố ý gây thương tích".

Theo điều tra, khoảng 15h ngày 22/7, anh T.T.P. (43 tuổi, ngụ TP.Hà Nội, trú quận 8, TPHCM) cùng vợ mình tới trụ sở công ty cổ phần địa ốc Alibaba, số 120-122 đường Kha Vạn Cân, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TPHCM để gặp một số người trong công ty này nói chuyện về việc mua bán đất.

Khởi tố, bắt tạm giam nhân viên an ninh của công ty địa ốc Alibaba - Ảnh 1.

Hình ảnh vụ việc.

Khi đang nói chuyện, anh P. cự cãi xô xát với nhóm người mặc đồ bảo vệ có in chữ Alibaba và một thanh niên áo trắng. Anh P. bị đánh ở phần mũi, đầu, cổ và được người thân đưa đi cấp cứu.

Công an cũng có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai, điều tra làm rõ.

Khởi tố, bắt tạm giam nhân viên an ninh của công ty địa ốc Alibaba - Ảnh 2.

Nạn nhân bị thương điều trị ở bệnh viện.

Gia đình anh P. cho hay, khoảng tháng 8/2018, anh và vợ có mua 1 lô đất của công ty Alibaba ở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Gần đây, khu đất này được chính quyền tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cưỡng chế vì vi phạm. Chính vì vậy nên anh P. cùng vợ tìm tới công ty này để hỏi thì xảy ra vụ việc.

Quá trình điều tra, công an xác định Khải là nhân viên an ninh của Công ty địa ốc Alibaba là người có hành vi đánh anh P. nên tiến hành làm việc.

Sau quá trình củng cố hồ sơ, công an đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt giữ Khải về hành vi "cố ý gây thương tích".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại