Khoảnh khắc World Cup: Brazil & bàn thắng bị đánh cắp theo kiểu truyện tranh

Domino |

Nếu đọc những cuốn truyện tranh về bóng đá của Nhật Bản, bạn sẽ gặp không ít tình huống trọng tài thổi còi hết giờ ngay trước khi cầu thủ vung chân sút bóng vào lưới.

Trong bóng đá hiện đại, tình huống như vậy gần như không diễn ra nữa. Các trọng tài thường để cho đội tấn công thực hiện hết pha lên bóng và thường chỉ thổi còi hết giờ khi trái bóng không nằm ở vị trí có thể dứt điểm.

Nhưng tại World Cup 1978, đội tuyển Brazil từng bị trọng tài Clive Thomas "cướp trắng" bàn thắng giống như trong truyện tranh.

Pha bóng tranh cãi này diễn ra tại World Cup 1978, trong trận giữa Brazil và Thụy Điển. Đúng phút cuối khi tỉ số là 1-1, các vũ công samba được hưởng quả phạt góc bên cánh phải.

Trận đấu giữa Brazil và Thụy Điển tại World Cup 1978

Zico đón điểm rơi chính xác, đánh đầu về phía khung thành. Song trong khi trái bóng đang bay trên không trung, trọng tài bất ngờ thổi còi hết giờ. Vì thời gian đã hết trước khi bóng kịp qua vạch vôi nên không có bàn thắng cho Brazil. Đội bóng xứ samba chỉ giành kết quả hòa thay vì chiến thắng. 

Pha cắt còi của trọng tài Clive Thomas bị mô tả là "quyết định gây tranh cãi nhất mà một trọng tài từng đưa ra và gây chấn động toàn thế giới". 


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại