Khoảng 70% người Nga sẵn sàng bầu cho ông Putin

Hồng Nhung |

Trong cuộc khảo sát vào ngày 12-18/2, có khoảng 69.5% cử tri sẵn sàng ủng hộ cho ông Putin.

Theo cuộc thăm dò ý kiến do Trung tâm nghiên cứu công luận Nga (VTsIOM), khoảng 69,5% số người được hỏi cho biết sẽ bỏ phiếu cho ông Putin trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga vào 18/3 tới.

Theo đó, cuộc khảo sát vào ngày 19-22/2 và 24-26/2 cho biết:

“Vào ngày 19-26/2, 69.1% người Nga cho biết họ sẵn sàng bỏ phiếu cho Tổng thống Vladimir Putin”, Tass đã thu thập kết quả khảo sát cho biết.

Trong khi đó, cuộc khảo sát ngày 12-18/2, khoảng 69.5% cử tri sẵn sàng ủng hộ ông Putin.

Tỷ lệ ủng hộ cho các ứng viên khác như sau:Vladimir Zhirinovsky - đảng Dân chủ Tự do Nga với 5.9% (tăng 0.6% điểm), Pavel Grudinin- Đảng Cộng sản Nga với 7.8% (tăng 0.3% điểm so với cuộc khảo sát trước, Ksenia Sovchak - đảng Sáng kiến dân sự với 1.6% (tăng 0.7% điểm), Boris Titov - đảng Tăng trưởng với 0.3%, Maxim Suraikin thuộc đảng Cộng sản Nga với 0.1%, Grigory Yavlinsky - nhà sáng lập đảng Yabloko với 0.9% (giảm 0.5% điểm), Sergei Baburin – đảng Liên minh nhân dân Nga với 0.3% (giảm 0.1% điểm).

“Tỷ lệ ủng hộ vẫn duy trì ổn định trong những ngày cuối”, ông Mikhail Mamonov, người đứng đầu bộ phận phân tích và tư vấn chính trị của VTsIOM cho biết.

Theo Tass, với tỷ lệ ủng hộ ổn định và khoảng cách với các đối thủ còn lại luôn trên 60%, đương kim Tổng thống Vladimir Putin nhiều khả năng tái đắc cử trong cuộc bầu cử ngày 18/3 tới. Tuy nhiên, các cuộc tranh luận trực tiếp vẫn được quan tâm đặc biệt, nhất là khi trong số 8 ứng cử viên có tới 5 gương mặt mới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại