Khóa cửa rồi tạt xăng phóng hoả nhà hàng xóm âm mưu giết 8 người trong một gia đình

Văn Minh |

Cho rằng gia đình hàng xóm kê bàn ăn sáng, gây cản trở lối đi, Hảo (35 tuổi, ngụ Cần Thơ) đã gây ra vụ phóng hoả, suýt giết chết 8 người trong gia đình nạn nhân.

Ngày 31/7, TAND TP Cần Thơ xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Lương Đức Hảo (35 tuổi, ngụ phường An Lạc, quận Ninh Kiều) 13 năm tù về tội Giết người.

Cáo trạng của Viện KSND truy tố, hành vi của bị cáo thuộc trường hợp Giết nhiều người, Giết người dưới 16 tuổi bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người.

Theo cáo trạng, Hảo và gia đình chị Lê Thị Ngọc Bích thường xuyên xảy ra cự cãi. Hải thù tức gia đình hàng xóm thường kê bàn bán đồ ăn sáng, cản trở lối đi nên nảy sinh ý định giết người.

Khoảng 3h sáng 13/2, Hảo chuẩn bị can nhựa chứa xăng, mồi lửa, ổ khoá đến trước cửa nhà chị Bích trên đường Châu Văn Liêm. Phát hiện cả 8 người trong gia đình chị Bích đều đã ngủ say, Hảo dùng ổ khóa khóa bên ngoài cửa chính.

Khóa cửa rồi tạt xăng phóng hoả nhà hàng xóm âm mưu giết 8 người trong một gia đình - Ảnh 1.

Bị cáo tại phiên toà

Sau đó, Hảo lấy xăng tạt vào cửa, rồi châm lửa đốt. Ngọn lửa bùng cháy, Hảo chạy về nhà ném tang vật phi tang. Ngọn lửa cháy vào bánh xe đạp gây tiếng nổ lớn nên gia đình nạn nhân thức giấc.

Phát hiện cửa bị khoá, những người trong nhà dùng búa phá cửa và thoát ra ngoài. Khoảng 15 phút sau, ngọn lửa được dập tắt. 6 người trong gia đình chị Bích may mắn thoát chết, 2 người bị bỏng nhẹ. Sáng cùng ngày, Hảo đã ra đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Theo HĐXX, vụ cháy được dập tắt kịp thời, 8 người đang ngủ trong nhà nạn nhân chạy thoát không bị tử vong là ngoài mong muốn của bị cáo.

Trong quá trình điều tra và tại phiên toà, bị cáo thành khẩn khai báo và tỏ ra hối hận. Thời điểm gây án, bị cáo mắc bệnh tâm thần, hạn chế nhận thức, bị cáo đầu thú, phạm tội chưa đạt… nên HĐXX tuyên phạt mức án trên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại