Kho báu kinh hoàng ở Nga: Thuộc về "người quái vật" 8.200 tuổi?

Thu Anh |

Các nhà khoa học đã phân tích lại một kho báu bí ẩn gồm 37 mặt dây chuyển cổ đại được tìm thấy trên đảo Yuzhniy Oleniy Ostrov trên hồ Onega khoảng 90 năm trước, phát hiện ra sự thật rùng mình.

Theo Daily Mail, các nhà nghiên cứu từ Đại học Helsinki - Phần Lan phát hiện ra rằng 12 trong số 37 mặt dây chuyền bí ẩn được chạm khắc bằng... xương người.

Nghiên cứu cũng tiết lộ các mặt dây chuyền được chế tác từ khoảng năm 6.200 trước Công Nguyên, tức 8.000 năm trước. Các mặt dây chuyền còn lại được làm từ xương nai sừng tấm, trâu, bò và một số động vật khác.

Kho báu kinh hoàng ở Nga: Thuộc về người quái vật 8.200 tuổi?  - Ảnh 1.

Cận cảnh một trong các mặt dây chuyền và bức ảnh khi chúng được phát hiện từ mộ phần cổ đại - Ảnh: Journal of Archaeology Science: Reports

Nhưng mặt dây chuyền xương người gây rùng mình còn hé lộ một sự thật có thể kinh hoàng hơn: Chủ nhân của những chiếc xương có khả năng đã bị người chế tác các mặt dây chuyền ăn thịt.

12 chiếc dây chuyền đáng sợ được tạo nên bởi những mảnh xương dài bị gãy ở nhiều kích cỡ khác nhau, với 1-2 rãnh cắt bên trên.

Mặc dù trên thế giới đã từng phát hiện phong tục đeo một mảnh xương người thân với lòng tôn kính, nhưng cách các mặt dây chuyền này được chế tác khiến nhóm nghiên cứu nghiêng về khả năng phổ biến hơn, đó là họ bị ăn thịt, sau đó các mảnh xương được đeo như chiến tích.

Kho báu kinh hoàng ở Nga: Thuộc về người quái vật 8.200 tuổi?  - Ảnh 3.

Một mặt dây chuyền khác - Ảnh: Journal of Archaeology Science: Reports

Tuy nhiên, các tác giả nói thêm rằng hành vi ăn thịt đồng loại này vẫn chỉ là giả thuyết, sẽ cần các bước nghiên cứu tiếp nối để chứng minh thêm.

Kho báu rùng mình này được khai quật ở Nga vào những năm 1930, nằm trong 3 ngôi mộ, trong đó có 1 ngôi mộ chứa đến 2 thi thể.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại