
Bảo tàng Thế giới Cà phê của Trung Nguyên Legend nhìn từ trên cao.
Với đam mê cháy bỏng và tầm nhìn vượt thời gian, ông Đặng Lê Nguyên Vũ, người sáng lập kiêm Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên Legend, đã tạo nên một kho báu vô giá gồm 11.000 hiện vật liên quan đến cà phê, được trưng bày đầy tự hào tại Bảo tàng Thế giới Cà phê do chính Trung Nguyên Legend thành lập năm 2018.
Doanh nhân Việt Đặng Lê Nguyên Vũ là người được National Geographic Traveller (Anh) và Forbes Asia vinh danh là "Vua Cà phê Việt Nam".
Hàng chục năm miệt mài sưu tầm, "Vua cà phê Việt" đã mang về những dụng cụ pha chế cổ xưa như cối xay, ấm đun, phin cà phê từ nhiều thế kỷ trước, cùng các tài liệu lịch sử quý giá - sách hiếm, bản đồ, ghi chép - theo dấu hành trình của hạt cà phê từ châu Phi, lan tỏa sang châu Âu, châu Á và khắp thế giới.
Bên cạnh đó, những tác phẩm nghệ thuật và biểu tượng văn hóa trong bộ sưu tập khắc họa sinh động vai trò của cà phê trong đời sống các cộng đồng, kết nối tình yêu chung dành cho thức uống kỳ diệu này.
Người hùng thầm lặng của ngành cà phê
Song, điều khiến kho báu này thực sự tỏa sáng chính là triết lý sâu sắc của ông Đặng Lê Nguyên Vũ, nơi cà phê không chỉ là một thức uống mà trở thành động lực cho phát triển bền vững.
Với ông, cà phê là nguồn năng lượng sống, khơi dậy sáng tạo, gắn kết con người và thúc đẩy tiềm năng vô hạn. Ông đặc biệt nhấn mạnh sứ mệnh nâng tầm đời sống nông dân - những người hùng thầm lặng của ngành cà phê - bằng cách ủng hộ canh tác bền vững, đảm bảo thu nhập công bằng và cải thiện chất lượng cuộc sống.

Ảnh minh họa.
Đồng thời, ông kêu gọi bảo vệ môi trường qua các phương pháp canh tác thân thiện, gìn giữ độ phì nhiêu của đất, tiết kiệm nước và duy trì đa dạng sinh học để bảo đảm tương lai lâu dài cho cây cà phê. Không dừng lại ở đó, qua cà phê, ông Vũ lan tỏa khát vọng doanh nhân, đưa thương hiệu Việt vươn ra thế giới, hòa quyện giá trị địa phương với tầm nhìn toàn cầu.
Tầm nhìn phát triển bền vững này, kết hợp giữa tăng trưởng kinh tế, trách nhiệm xã hội và bảo vệ môi trường, đã được ông chia sẻ mạnh mẽ tại các diễn đàn quốc tế và nay chạm đến trái tim các đại biểu Lào.
Trong chuyến thăm Việt Nam ngày 6/6, đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Sekong (Lào) đã không khỏi xúc động khi chiêm ngưỡng bộ sưu tập 11.000 hiện vật tại Bảo tàngThế giới Cà phê.
Họ trầm trồ trước quy mô và sự đa dạng của kho tàng, nhưng hơn hết là ngưỡng mộ tầm nhìn của ông Vũ về cà phê để phát triển bền vững, kiến tạo cộng đồng thịnh vượng và bền vững.
Các đại biểu Lào đặc biệt xúc động khi chứng kiến không gian văn hóa cà phê Lào được tái hiện đầy tinh tế và sống động trong bảo tàng.
Sự trân trọng này không chỉ phản ánh tầm nhìn của Trung Nguyên Legend trong việc tôn vinh giá trị cà phê của khu vực Đông Nam Á, mà còn thể hiện sâu sắc mối quan hệ hữu nghị Việt - Lào, được thắt chặt thông qua cầu nối văn hóa và nông sản chiến lược.

Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Sekong (Lào) chụp ảnh kỷ niệm tại Bảo tàng Thế giới Cà phê. Ảnh: Trung Nguyên Legend
Trong một diễn biến liên quan, Trung Nguyên Legend đã chính thức mở rộng dấu ấn toàn cầu với việc khai trương cửa hàng Trung Nguyên E-Coffee tại Carrollton, bang Texas, Mỹ vào ngày 7/6/2025.
Đây là cửa hàng quốc tế thứ tư trong chuỗi mô hình nhượng quyền E-Coffee và là điểm hiện diện đầu tiên của Trung Nguyên Legend tại Texas, tiểu bang có nền kinh tế lớn thứ hai nước Mỹ, nơi không chỉ là khu vực kinh tế năng động bậc nhất miền Nam nước Mỹ mà còn có cộng đồng người Việt lớn mạnh và đa dạng sắc tộc.
Việc Trung Nguyên Legend không ngừng mở rộng mô hình E-Coffee ra quốc tế đã thể hiện khát vọng chinh phục các thị trường trọng điểm như Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp, Dubai và các nước Đông Nam Á. Đây là bước đi quan trọng trong chiến lược “đưa cà phê Việt Nam đi xa hơn”, với mục tiêu không chỉ dừng lại ở việc xuất khẩu sản phẩm mà còn khẳng định vị thế của Việt Nam trên bản đồ thế giới thông qua việc xây dựng một thương hiệu toàn cầu.
