Khi nội gián ở MU chính là... Mourinho

Thanh Đình (S5) |

MU đang rối bời với nghi án “một kẻ phản bội đã làm lộ thông tin đội hình xuất phát trước trận gặp Chelsea”. Đó có thể là một cầu thủ chống đối nào đó, nhưng cũng có thể chính là… Jose Mourinho.

"Rặt một bọn phản bội, một lũ rác rưởi", Jose Mourinho hét lên trong phòng thay đồ Real vào năm 2010, sau kết quả hòa 1-1 với Barcelona mà kế hoạch đưa Pepe lên hàng tiền vệ của ông bị lộ trước khi trận đấu bắt đầu.

Rồi Mou liếc xuống và nhìn thấy lon Red Bull, ngay lập tức nhặt lên, ném mạnh vào tường làm nước văng tung tóe.  Và Mou khóc, trong khi các cầu thủ tỏ ra lo lắng và bối rối. Ông ta lại rít lên, giữa những tiếng nấc, rằng  sẽ báo cáo lên Chủ tịch Florentino Perez để sớm tìn ra kẻ làm lộ thông tin, và rằng ông sẽ trả thù.

Một ngày khác, năm 2015, trong phòng họp báo, Mourinho lúc này với tư cách HLV Chelsea lại đề cập đến sự phản bội. Ông ám chỉ rằng phương án tác chiến dày công xây dựng đã bị Leicester nắm được, dẫn đến kết quả thua 1-2 (sau đó bị sa thải).

Khi nội gián ở MU chính là... Mourinho - Ảnh 1.

Mourinho đang mở cuộc điều tra nội bộ về kẻ đã làm lộ đội hình xuất phát trận gặp Chelsea.

Bây giờ ở MU, một lần nữa Mourinho tổ chức một cuộc điều tra nội bộ nhằm tìm ra kẻ phá hoại đã làm lộ đội hình xuất phát ở trận gặp Chelsea. Chỉ các cầu thủ và ban huấn luyện mới biết về kế hoạch Juan Mata chơi ở vị trí số 10 còn Anthony Martial đá thay Alexis Sanchez, nhưng nó đã được đăng tải trên mạng xã hội trước khi trận đấu bắt đầu 6 tiếng.

Nội gián, hay kẻ phá hoại, không phải cái gì đó mới trong bóng đá, nhưng cũng không phải cái gì đó xảy ra rất thường xuyên. Vậy mà Mourinho gặp tới 3 lần, ở 3 thời điểm khác nhau với 3 CLB khác nhau. Điều này khiến một số người đặt câu hỏi, tại sao luôn là Mourinho?

Rob Beasley, tác giả cuốn sách Jose Mourinho: Up Close and Personal, vốn là một nhà báo và rất thân thiết với Mourinho. Ông tiết lộ rằng rất nhiều lần được HLV người Bồ Đào Nha cung cấp thông tin cũng như mớm lời để có các bài báo phục vụ mục đích cá nhân. Nó bao gồm cả những tin mật trong lòng đội bóng và được ngụy trang bởi cụm từ "một nguồn tin thân cận" hoặc "từ nội bộ".

Khi nội gián ở MU chính là... Mourinho - Ảnh 2.

Trong quá khứ, nhiều lần Mourinho cấp tin cho bên ngoài vì toan tính cá nhân.

Vì vậy, chúng ta có thể nghi ngờ, không có kẻ phản bội nào ở đây hết, mà có thể chính Mourinho, một chuyên gia hắc ám và nhiều mưu mẹo, là kẻ chủ mưu.

Ví dụ như ở Real, sự kiện đã kể xảy ra ở mùa đầu tiên Mou ở Bernabeu. Khi ấy mối quan hệ giữa ông và các cầu thủ vẫn còn êm đẹp để rất khó lý giải ai đó lại có ý định phá hoại đội bóng. 

Tờ El Pais, ngoài việc thuật lại màn giận dữ và khóc lóc của HLV người Bồ, cũng nói thêm rằng, các cầu thủ đã rất lo sợ khi cuộc điều tra tìm thủ phạm được tiến hành. Từ thái độ lo lắng đó, tất cả đã chơi tích cực hẳn, để rồi đánh bại Barca sau đó 4 ngày và vô địch Copa del Rey.

Có thể liên hệ câu chuyện này với "3 chiếc phong bì của Brendan Rodgers". Đó là trước mùa 2012/13, HLV của Liverpool đưa ra 3 phong bì dán kín và nói rằng trong đó chứa tên 3 cầu thủ mà ông nghĩ là sẽ chơi tệ trong mùa. Ai cũng lo lắng đó sẽ là mình. 

Họ tập luyện như điên và chơi máu lửa hẳn. Theo Luis Suarez, chẳng có tên ai cả, thực chất chỉ là chiêu khích tướng. Mà Rodgers là ai? Học trò của Mourinho chứ ai (từng làm trợ lý trong nhiệm kỳ đầu tại Chelsea).

Khi nội gián ở MU chính là... Mourinho - Ảnh 3.

Mourinho đang chịu áp lực và có thể làm mọi cách để dễ thở hơn.

Còn về 2 nghi án "nội gián" ở Chelsea và MU thì hơi khác một chút. Chúng ta để ý rằng nó đều xảy ra vào bối cảnh Mourinho đang chịu áp lực lớn, buộc phải thắng nếu không muốn bị sa thải. Với cá nhân Mou, việc lộ kế hoạch mang đến nhiều lợi ích.

Thứ nhất, đó cũng là cách tung hỏa mù, kiểu hư hư thực thực khiến đối phương rối trí. Thứ hai, trong trường hợp không có được chiến thắng, ông ta có lý do để đổ lỗi, rằng không phải do ông, mà một kẻ phản bội nào đó đã phá hoại đội bóng.

Tất nhiên, lập luận trên hoàn toàn mang tính giả thiết. Tất cả sẽ không bao giờ biết được kẻ tuồn thông tin ra ngoài là ai. Nhưng đừng bao giờ loại trừ khả năng nó được dàn dựng bởi đạo diễn đại tài Mourinho.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại