Gục ngã trước Nhật Bản, Thái Lan bị đẩy vào thế “ngàn cân treo sợi tóc” ở giải châu Á

Tiểu Mã |

Cơ hội đi tiếp của U19 Thái Lan đã hẹp đi rất nhiều sau trận thua Nhật Bản.

Vòng bảng giải U19 châu Á 2018: U19 Thái Lan 1-3 U19 Nhật Bản

Khá giống với U19 Việt Nam thì Thái Lan cũng rơi vào bảng đấu rất nặng ở giải U19 châu Á năm nay. Sau khi chật vật cầm hòa Iraq ở lượt trận mở màn, đội bóng xứ Chùa Vàng đã không thể làm nên bất ngờ trước ứng viên vô địch Nhật Bản.

Sự chênh lệch về đẳng cấp giữa U19 Nhật Bản và Thái Lan đã được minh chứng qua các chỉ số thống kê. Suốt 90 phút, Nhật Bản tung ra tới 16 cú dứt điểm, 9 trúng đích trong khi của Thái Lan chỉ vẻn vẹn là 4 và 2.

Bằng sở trường kỹ thuật cá nhân và sự cơ động của tuyến giữa, U19 Nhật Bản kiểm soát bóng vượt trội và dễ dàng tạo thế trận lấn lướt. Sau vài tình huống lên bóng khá nhuần nhuyễn, đội bóng xứ Mặt trời mọc cũng có được bàn mở tỷ số theo cách rất dễ dàng.

Phút 27, xuất phát từ một pha để mất bóng của hậu vệ Thái Lan, Nhật Bản lập tức triển khai tấn công rất nhanh có bàn thắng sau màn phối hợp đầy ăn ý. Đây là tình huống mà thủ môn Thái Lan đã nỗ lực nhưng đành lực bất tòng tâm.

Gục ngã trước Nhật Bản, Thái Lan bị đẩy vào thế “ngàn cân treo sợi tóc” ở giải châu Á - Ảnh 2.

U19 Thái Lan đã không thể gây bất ngờ trước Nhật Bản.

Có bàn mở tỷ số, Nhật Bản tiếp tục dồn lên tấn công, đẩy hàng thủ Thái Lan vào thế vất vả chống đỡ. Đến phút 42, lần thứ hai mành lưới của đội bóng áo xanh bị xé toang sau pha phối hợp trung lộ cực kỳ bài bản của Nhật Bản. Chỉ sau đó đúng 2 phút, Nhật Bản tiếp tục gia tăng cách biệt lên thành 3-0 theo kịch bản khá tương tự.

Sau giờ nghỉ, HLV Issara Sritaro bên phía U19 Thái Lan thực hiện một số phương án thay người nhằm tạo ra sự khác biệt. Song, tất cả những gì mà Thái Lan làm được chỉ là 1 bàn gỡ ở phút 53.

Trận đấu khép lại với tỷ số 3-1 nghiêng về phía Nhật Bản. Như vậy, đôi bóng xứ Phù tang đã có 6 điểm sau 2 lượt trận, chính thức giành vé đi tiếp. Ngược lại, Thái Lan chỉ có 1 điểm và đối diện với nguy cơ lớn bị loại ngay từ vòng bảng.

Ở lượt cuối, Thái Lan buộc phải thắng Triều Tiên và chờ đợi Iraq mất điểm trước Nhật Bản thì mới giành vé đi tiếp.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại