Khẩn trương xây dựng bến phà Rạch Miễu tạm và cầu Rạch Miễu 2

Nhật Trường/VOV-ĐBSCL |

Hiện nay, tỉnh Bến Tre đang khẩn trương thi công xây lại bến phà Rạch Miễu và cầu Rạch Miễu 2 để khắc phục vấn đề quá tải tại cầu Rạch Miễu hiện hành.

Được sự chấp thuận của Bộ Giao thông Vận tải, tỉnh Bến Tre đã khẩn trương xây dựng bến phà Rạch Miễu tạm để giải quyết ùn tắc giao thông trong thời gian chờ xây cầu Rạch Miễu 2.

Công trình này được đầu tư khoảng 100 tỷ đồng, nối xã Song Thuận, huyện Châu Thành, Tiền Giang với xã Phú Túc, huyện Châu Thành, Bến Tre cách cầu Rạch Miễu hiện tại khoảng 10 km. Phía Tiền Giang sẽ nối vào đường tỉnh 864, phía Bến Tre nối vào Quốc lộ 57B.

Dự kiến bến phà này hoàn thành và đưa vào sử dụng, khai thác trước Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 để giải quyết một lượng phương tiện từ các tỉnh miền Tây đến TP.HCM không phải qua cầu Rạch Miễu gây ùn ứ giao thông.

Khẩn trương xây dựng bến phà Rạch Miễu tạm và cầu Rạch Miễu 2 - Ảnh 1.

Bến đò Song Thuận (Tiền Giang) - nơi sẽ xây phà Rạch Miễu tạm

Bên cạnh đó, tỉnh Bến Tre đã tiến hành khởi công xây dựng cầu Rạch Miễu 2 nằm cách cầu Rạch Miễu hiện hữu 3,8 km về phía thượng lưu. Điểm đầu tại nút giao cắt QL1 với đường tỉnh 870 (tỉnh Tiền Giang); điểm cuối kết nối với QL60 tại đường dẫn cầu Hàm Luông (tỉnh Bến Tre).

Cầu Rạch Miễu 2 có tổng chiều dài 17,5 km; quy mô 4 làn xe lưu thông, xây dựng 5 nút giao. Tổng mức đầu tư dự án trên 5.123 tỉ đồng. Dự kiến, năm 2025 công trình này sẽ hoàn thành.

Khẩn trương xây dựng bến phà Rạch Miễu tạm và cầu Rạch Miễu 2 - Ảnh 2.

Phối cảnh cầu Rạch Miễu 2

Cầu Rạch Miễu được khánh thành đưa vào sử dụng từ đầu năm 2009, bắc ngang sông Tiền nối liền tỉnh Tiền Giang - Bến Tre. Từ khi có cầu Rạch Miễu đến nay, mật độ phương tiện từ các tỉnh Trà Vinh, Sóc Trăng, Vĩnh Long, Bến Tre đổ về hướng TP. HCM và ngược lại tăng cao.

Đặc biệt, vào các ngày, lễ Tết, thứ 7, chủ nhật có khoảng 20.000 lượt ô tô qua lại gây ùn ứ giao thông nghiêm trọng. Do đó, việc xây dựng phà Rạch Miễu tạm và cầu Rạch Miễu 2 là cần thiết, phục vụ nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân nhiều tỉnh vùng ĐBSCL./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại