Khám phá công nghệ sản xuất pháo hoa tại nhà máy Z121 Bộ Quốc phòng

Ban Thời sự |

Nhiều công nghệ mới được nghiên cứu, áp dụng trong quy trình sản xuất pháo hoa nhằm mang đến cho người dân những màn trình diễn mãn nhãn.

Nói tới khoảnh khắc giao thừa dịp Tết Nguyên đán, không thể không nhắc tới pháo hoa . Hiện nay, tất cả các loại pháo hoa của Việt Nam đều được sản xuất tại một đơn vị duy nhất là Nhà máy Z121, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng.

Tại xưởng tạo viên màu, những viên màu được tạo nên từ kim loại khi cháy sẽ tạo nên nhiều màu sắc khác nhau. Trộn thuốc chính là công đoạn đầu tiên trong quy trình sản xuất pháo hoa.

Khám phá công nghệ sản xuất pháo hoa tại nhà máy Z121 Bộ Quốc phòng - Ảnh 1.

Nếu như trước năm 2015, công đoạn này thường được các công nhân trộn bằng tay thì hiện nay, máy móc đã xử lý việc này, giúp đảm bảo an toàn, ổn định về chất lượng và tăng năng suất.

Sau khi viên cháy được xử lý, lần lượt bọc các lớp màu khác nhau sẽ được đốt thử tĩnh và bắn thử. Nếu đạt chất lượng, những viên này sẽ được chuyển sang khu tổng lắp.

Mỗi giàn pháo phun viên có từ 25 - 36 ống. Các viên màu sẽ được nhồi vào ống và nén chặt lại rồi dán kín.

Khám phá công nghệ sản xuất pháo hoa tại nhà máy Z121 Bộ Quốc phòng - Ảnh 2.

Sản xuất pháo hoa là một lĩnh vực đặc thù và chứa đựng nhiều rủi ro liên quan đến cháy nổ. Do đó, quy trình sản xuất phải đảm bảo rất nghiêm ngặt và an toàn.

Với nhu cầu rất cao của thị trường, nhà máy Z121 tiếp tục đẩy mạnh việc nghiên cứu, cải tiến công nghệ sản xuất, giúp đảm bảo an toàn lao động, nâng cao năng suất và chất lượng ổn định.

Là một điểm hẹn mới cho những người yêu công nghệ, chương trình HiTech Công nghệ tương lai phát sóng vào lúc 20h35 thứ Năm hàng tuần trên kênh VTV1.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại