Xin ý kiến Bộ trưởng Bộ Công an về việc khởi tố vụ gây rối ở Bình Thuận

Bảo Bình |

Tính đến chiều 12/6, công an Bình Thuận đã tạm giữ 107 người liên quan đến các vụ gây rối tại tỉnh này.

Các vụ gây rối có sự tính toán, lên phương án từ trước

Theo thông tin trên báo Thanh niên, chiều qua (12/6), lãnh đạo UBND tỉnh Bình Thuận đã họp khẩn với chính quyền huyện Tuy Phong để nắm bắt tình hình các vụ gây rối xảy ra tại địa phương trong những ngày gần đây.

Dự kiến, sáng nay (13/6), Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận kết hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ gây rối tại huyện Tuy Phong và Bắc Bình.

Cơ quan công an sẽ đánh giá một cách toàn diện mức độ thiệt hại tài sản của nhà nước tại trụ sở Trạm cảnh sát PCCC, do nhóm người quá khích đốt phá và lấy mất trong ngày 11/6.

Xin ý kiến Bộ trưởng Bộ Công an về việc khởi tố vụ gây rối ở Bình Thuận - Ảnh 2.

Lực lượng an ninh bị các đối tượng quá khích ném đá ở Bình Thuận. Ảnh: VTC News

Tại trụ sở UBND tỉnh và Sở KH-ĐT Bình Thuận, hiện Cơ quan CSĐT cũng đang tiến hành khám nghiệm hiện trường và thống kê các tài sản bị thiệt hại do nhóm người quá khích gây ra.

Trước đó vào chiều 12/6, đại tá Đào Trọng Nghĩa, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận cho biết trên báo VnExpress, vụ gây rối diễn ra trong 3 ngày (10-12/6) có sự tính toán, lên phương án từ trước. "Xăng, gạch đá đã được đặt sẵn ở những vị trí thuận lợi để chống lại lực lượng chức năng".

Ông Nghĩa cho hay sẽ khởi tố vụ án và bị can sau khi sàng lọc, điều tra.

Sáng 13/6, đại tá Đào Trọng Nghĩa thông tin thêm trên báo Zing.vn, sáng nay thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ công an, sẽ làm việc với công an tỉnh này.

"Chúng tôi đang hội ý và sẽ xin ý kiến của Bộ trưởng Bộ Công an về việc khởi tố vụ án", đại tá Nghĩa cho hay.

"Không có chủ trương sử dụng bạo lực"

Ngày 12/6, nêu ý kiến tại Quốc hội, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận, phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Bình Thuận Huỳnh Thanh Cảnh nói:

Sự việc xảy ra ở một số địa điểm tại tỉnh những ngày qua là rất đáng tiếc. Điều này xuất phát từ việc người dân, bà con chưa hiểu được hết câu chuyện của Luật đặc khu mà Quốc hội đang bàn.

Từ thời điểm xảy ra sự việc đến nay, chính quyền tỉnh vẫn tập trung lực lượng một mặt giữ gìn trật tự, mặt khác tìm mọi cách để tuyên truyền, giải thích cho bà con rõ những điều khoản của Luật đặc khu mà hiện nay Quốc hội đã cho lùi lại.

Xin ý kiến Bộ trưởng Bộ Công an về việc khởi tố vụ gây rối ở Bình Thuận - Ảnh 4.

Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Bình Thuận Huỳnh Thanh Cảnh. Ảnh: Quochoi.vn

"Chúng tôi thấy rằng sự việc có yếu tố từ một số đối tượng đã lợi dụng để kích động. Người dân vào đập phá, hủy hoại một số cơ quan, các địa điểm là việc không nên bởi tài sản đó cũng là tài sản của bà con đóng góp từ thuế.

Hiện nay, quan điểm của tỉnh vẫn là sử dụng các hình thức vãn hồi trật tự, cố gắng tuyên truyền giải thích cho bà con chứ không có chủ trương sử dụng bạo lực", báo Tuổi trẻ ghi nhận ý kiến của ông Huỳnh Thanh Cảnh.

Tổng hợp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại