Khách kéo cả xe tải tiền xu đi mua nhà, văn phòng bất động sản phải huy động tới 26 nhân viên ngồi đếm tới khuya mới xong

Phương An |

Thay vì thanh toán qua thẻ, người đàn ông này lại mua nhà bằng tiền xu khiến văn phòng bất động sản phải huy động 26 nhân viên để kiểm tiền.

Trong thời công nghiệp 4.0, khi hầu hết mọi người đều thanh toán qua thẻ, ví điện tử thì nhiều người vẫn sử dụng tiền xu để mua những thứ có giá trị lớn. 

Vào ngày 29/5 vừa qua, các nhân viên bất động sản ở thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc lại được phen điêu đứng khi một người đàn ông đã mua nhà bằng tiền xu.

Theo đó, người đàn ông đã dùng 150.000 tệ (hơn 500 triệu đồng) tiền xu cho khoản thanh toán đầu tiên. Anh đã dùng xe tải kéo 20 thùng tiền xu gồm 3 thùng lớn và 17 thùng nhỏ tới văn phòng bất động sản.

Cuối cùng, văn phòng bất động sản đã phải huy động 26 nhân viên, kiểm tiền trong vòng 4 giờ bằng cách cân.

Khách kéo cả xe tải tiền xu đi mua nhà, văn phòng bất động sản phải huy động tới 26 nhân viên ngồi đếm tới khuya mới xong - Ảnh 1.

Các nhân viên đổ tiền ra sàn nhà để đếm tiền.

Nhân viên bất động sản cho biết, mặc dù thanh toán bằng tiền xu rất khó xử lý nhưng bên họ sẽ không từ chối cách thanh toán này. “Toàn bộ số tiền được chất đầy 20 thùng gồm 3 thùng lớn và 17 thùng nhỏ. 

Chúng nặng hơn 100 kg và khách hàng phải dùng xe tải để kéo tới đây. Chúng tôi đã phải huy động 26 nhân viên đếm tiền từ 18h30 tới 22h50. Các nhân viên đổ tiền ra sàn nhà, xếp tiền theo từng mệnh giá. 

Các đồng tiền xu chủ yếu là 1 tệ và 5 hào“, một nhân viên cho biết.

Người này cho biết thêm, nam khách hàng này mua một căn hộ rộng 31 m2 với giá 420.000 tệ (hơn 1,4 tỷ đồng). 

Vào ngày 18/5 vừa qua, một người đàn ông ở thành phố Thương Châu, tỉnh Hà Bắc cùng cũng mang 66 túi tiền xu đi mua xe ô tô trị giá 190.00 NDT (khoảng 640 triệu đồng). 

Cách thanh toán đặc biệt này khiến đại lý bán xe phải mất tới 2 ngày rưỡi để đếm tiền.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại