Khắc tinh của các nhà vô địch sẽ khiến Man City phải ôm hận?

KDN |

Đội bóng tưởng đã hết mục tiêu lại có lý do rất riêng để ngáng đường Man City.

Vào 20h05 tối nay (theo giờ VN), Manchester City sẽ hành quân tới sân Turf Moor của Burnley. Về lý thuyết, cuộc hành quân này của đoàn quân Pep Guardiola sẽ không quá khó khăn khi mà Burnley đã hết mục tiêu ở Premier League và chính họ đã từng phải hứng chịu cơn mưa bàn thắng của Man Xanh hồi đầu mùa khi hành quân đến sân Etihad.

Đồng thời, việc có được đội hình mạnh nhất ở trận đấu này cùng với tinh thần đang lên sau khi giành chiến thắng trước đội bóng cùng thành phố Manchester United cũng là một yếu tố khiến nhiều tờ báo lớn cùng giới bình luận tin vào một chiến thắng cho Man City.

Khắc tinh của các nhà vô địch sẽ khiến Man City phải ôm hận? - Ảnh 1.

Man City đang tập trung hết sức cho Premier League sau khi để thua ở Champions League.

Các con số thống kê đã cho thấy được sự vượt trội của nửa xanh thành Manchester như thế nào so với đối thủ. Cụ thể, kể từ khi để thua Newcastle United vào ngày 29 tháng 1, nhà ĐKVĐ đã giành được 11 chiến thắng liên tiếp, gần nhất là chiến thắng 3-0 trong trận derby Manchester hồi đầu tuần.

Với việc chỉ còn phải thi đấu 3 trận và có được 1 điểm nhiều hơn Liverpool nếu thắng trận đấu này, Manchester City gần như chắc chắn sẽ là đội bóng đầu tiên trong vòng 10 năm nay bảo vệ thành công ngôi vương Premier League.

Tuy vậy, đó chỉ là về mặt lý thuyết. Còn về mặt thực tế, Manchester City vẫn phải rất dè chừng Burnley. Nên nhớ, Burnley ở mùa trước là một đội bóng có hàng thủ cực kỳ tốt, và đã có những vòng đấu họ lọt vào Top 4. Mùa này, cho dù phong độ suy giảm, họ vẫn luôn biết cách tạo ra những bất ngờ.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Pep Guardiola cũng tỏ rõ sự dè chừng với đối thủ của mình khi ra lệnh cho các học trò tiếp tục giữ được cái đầu lạnh sau chiến thắng trong trận Derby Manchester. Thậm chí, ông còn cấm các học trò xem TV hay đọc báo và chỉ tập trung vào ngủ nghỉ để có được thể lực tốt nhất trước trận đấu dễ dàng nhưng không kém phần quan trọng này.

Và rõ ràng, Pep có lý do để dè chừng. Trong vài mùa giải gần đây, Burnley luôn có một chiến thắng trước nhà ĐKVĐ Premier League. Man City hoàn toàn có thể là "nạn nhân" tiếp theo.

Khắc tinh của các nhà vô địch sẽ khiến Man City phải ôm hận? - Ảnh 2.

Burnley là đội bóng tiềm ẩn khả năng gây bất ngờ

Lối chơi của Burnley có thể nói là khá đơn giản và trực diện. Nhưng chính vì thế nên họ trở nên nguy hiểm trước các ông lớn ở mùa này. Chelsea chính là nạn nhân gần nhất của đội chủ sân Turf Moor khi họ để hòa 2-2 trước Burnley.

Một trận đấu mà The Blues phải chật vật lắm mới có được một trận hòa. Sau trận đấu, David Luiz, trung vệ của Chelsea thậm chí còn than phiền với cánh báo giới rằng lối chơi của Burnley là một lối chơi "phản bóng đá".

Hàng thủ Man City đã từng mắc những sai lầm khi đối mặt với lối chơi đơn điệu nhưng bền bỉ từ các CLB như Burnley. Các trung vệ của họ đôi khi gặp vấn đề trong những tình huống nhìn có vẻ đơn giản.

Burnley có cặp đôi Chris Wood và Ashley Barnes luôn tiềm ẩn nguy hiểm và sự chắc chắn của thủ thành Tom Heaton. Chưa kể, trong 5 trận gần đây mới chỉ để thua 1 trận, còn lại là 3 trận thắng liên tiếp và một trận hòa trước Chelsea. Một con số thống kê không hề tệ của đội bóng vùng Lancanshire.

Rõ ràng, trận đấu đêm mai chắc chắn sẽ không dễ dàng gì với Manchester City, khi mà Burnley không phải là một đội bóng dễ chơi và từng khiến nhiều ông lớn phải ôm hận.

Chính Pep Guardiola cũng hiểu được điều đó, và chỉ cần sảy chân trong trận đấu này dù chỉ là trong một tích tắc, Manchester City cũng sẽ phải hứng chịu nỗi đau.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại