HLV Hà Nội hé lộ kế hoạch dùng Bùi Tiến Dũng sau màn khen… VFF hết lời

Tiểu Mã - Tú Anh (ảnh: Tú Anh) |

HLV Chu Đình Nghiêm đã dành những lời khen tới VFF khi quyết định rất nhanh giúp sân Hàng Đẫy có đông đảo khán giả cổ vũ trong trận cầu tâm điểm vòng 7 V.League.

Hà Nội FC đã đánh bại TP.HCM để giành ngôi đầu bảng, và trở thành đội bóng duy nhất tại giải đấu chưa để thua trận nào. Sau trận thắng rất quan trọng này, HLV Chu Đình Nghiêm đã dành những lời khen cho… VFF.

"BTC rất nhanh nhạy xoá án cho BTC sân Hàng Đẫy. Đây là trận đấu rất được chờ đợi, là đỉnh cao của V.League. Hình ảnh của trận đấu rất đẹp, được nhiều người quan tâm, cổ vũ. Tôi đánh giá rất cao quyết định của VFF khi không cấm sân Hàng Đẫy", HLV Chu Đình Nghiêm nói trong buổi họp báo sau trận.

Trước đó, Ban Giải quyết khiếu nại đã bất ngờ xoá án cho sân Hàng Đẫy, ngay sau khi Ban Kỷ luật VFF đưa ra án phạt treo sân 1 trận. Sự "vênh" nhau giữa hai Ban này đang tạo nên những tranh cãi, và rõ ràng CLB Hà Nội đã được hưởng lợi từ sự cổ vũ của khán giả nhà trong trận thắng TP.HCM.

HLV Hà Nội hé lộ kế hoạch dùng Bùi Tiến Dũng sau màn khen… VFF hết lời - Ảnh 1.

HLV Chu Đình Nghiêm đã khen VFF vì không "treo sân" Hàng Đẫy.

Đánh giá về trận đấu, HLV Chu Đình Nghiêm nói: "Thế trận Hà Nội chơi chặt chẽ. Tuy nhiên chỉ có 1 bàn thắng hơi mong manh, nhưng đội đã chơi tập trung trong thời gian còn lại. Đội đã thắng xứng đáng trước đối thủ mạnh. Tôi hài lòng về kết quả này.

Thời điểm này chưa nói trước được điều gì về cuộc đua tới ngôi vô địch. Nhưng tôi vẫn đánh giá cao SLNA. Họ có con người rất tốt".

Sau khi khen VFF đã đánh giá về màn trình diễn của các học trò, HLV Chu Đình Nghiêm hé lộ kế hoạch sử dụng thủ môn Bùi Tiến Dũng ở giai đoạn sắp tới:

"Chắc chắn Tiến Dũng hồi phục sẽ được ra sân, nhưng tôi chưa biết thời gian cụ thể. Sắp tới Hà Nội thi đấu với mật độ dày đặc nên rất cần lực lượng tốt".

HLV Hà Nội hé lộ kế hoạch dùng Bùi Tiến Dũng sau màn khen… VFF hết lời - Ảnh 2.

Dù thua trận nhưng HLV Chung Hae-soung vẫn khen ngợi các học trò.

Trong khi đó, dù thua Hà Nội và nhận trận thua đầu tiên ở V.League nhưng HLV TP.HCM Chung Hae-soung vẫn dành những lời khen ngợi tới học trò: "Xin được chúc mừng chiến thắng của CLB Hà Nội. Hà Nội là đội bóng rất mạnh ở V-League. Tôi cảm ơn các học trò. Họ đã chơi hết sức mình trong 90 phút".

"Ở trận đấu này Văn Thuận đã chơi tốt. Nhưng cầu thủ nào lên tuyển không phải việc của tôi. Tôi chỉ nói họ phải luôn nỗ lực hết mình.

Lối chơi của đội mỗi trận khác nhau. Tôi đã xem TPHCM năm ngoái thua nhiều quá. Vì thế năm nay phải hạn chế bàn thua. Lối chơi của đội chưa rõ ràng là không chính xác. Tôi học được nhiều từ bóng đá Việt Nam. CLB Việt Nam chưa chuyên nghiệp bằng Hàn Quốc hay Nhật Bản. Khi tới TP.HCM tôi muốn xây dựng cách làm bóng đá chuyên nghiệp", chiến lược gia người Hàn Quốc nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại