Đánh bại Chelsea để hồi sinh, làm được không Solskjaer?

KDN |

Nhờ những kết quả không tốt từ các đối thủ, Man United vẫn còn cơ hội cạnh tranh top 4 Premier League.

Đối với The Blue, trận đấu với Manchester United vào 22h30 tối nay (theo giờ VN) chẳng khác gì một trận chung kết cả.

Cả hai đội bóng lúc này đang phải so kè từng chút một trên BXH. Cụ thể, Chelsea hiện đang đứng thứ 4 với 67 điểm, cách Arsenal 1 điểm và đối thủ của họ vào tối mai là Manchester United 3 điểm. Rõ ràng, cả hai đội không có quyền đánh rơi điểm ở vòng đấu này nếu muốn giành được chiếc vé tới Champions League mùa sau.

Chelsea vừa phải hứng chịu trận hòa đầy thất vọng trước Burnley ở vòng trước. Dù vậy, họ vẫn bảo toàn vị trí thứ 4 của mình trên BXH.

Đánh bại Chelsea để hồi sinh, làm được không Solskjaer? - Ảnh 1.

Chelsea mất điểm khó tin trước Burnley

Trận đấu vào tối nay sẽ là trận đấu thứ 54 của cả hai đội ở Premier Leagues. Trong đó, Chelsea giành ưu thế trước Manchester United khi đã có 18 trận thắng, trong khi đó, Man United chỉ có 15 trận thắng trước The Blues.

Ở trận đấu lượt đi, Chelsea và Man United đã có một trận hòa , Rudiger là người mở tỷ số cho The Blues trước khi Man United dẫn ngược lại 2-1 nhờ cú đúp của Martial. Những tưởng nửa Đỏ thành Manchester sẽ có được trận thắng thứ 16 trước The Blues, nhưng thật đáng tiếc, họ lại để Ross Barkley gỡ hòa thành công ở phút bù giờ thứ 6 của trận đấu.

Rõ ràng, mọi thứ bất lợi hơn cho Quỷ Đỏ khi họ vừa để thua trước gã hàng xóm ồn ào Manchester City hồi đầu tuần. Nếu có điều gì khiến các CĐV Man United vui lòng, thì đó là nhờ trận thắng này, Manchester City sẽ có lợi thế lớn hơn trong cuộc đua vô địch với kẻ thù Liverpool.

Tuy vậy, mọi thứ vẫn chưa hẳn kết thúc với Quỷ Đỏ. Khi họ có được 2 lợi thế nhất định.

Đầu tiên, về mặt lịch thi đấu. Chelsea rõ ràng bất lợi hơn Manchester United khi nửa Đỏ thành Manchester sẽ có thể tập trung sức lực cho trận đấu này khi đã bị loại khỏi đấu trường Champions League sau khi để thua Barcelona cách đây 2 tuần.

Trong khi Chelsea sẽ phải rất thận trọng về mặt nhân sự khi họ sẽ vẫn còn phải đối đầu với Eintract Frankfurt trong trận bán kết lượt đi Europa League vào thứ 5 tuần tới. Rõ ràng, Chelsea sẽ phải "cân đo đong đếm" rất kỹ lưỡng vì Europa League có thể là cứu cánh thứ 2 của The Blues trong trường hợp họ không có được vị trí thứ 4 ở Premier League.

Thứ hai, đó là Paul Pogba rất có duyên với mành lưới của The Blues. Cụ thể, trong lần gần đây nhất đối đầu nhau ở vòng 5 FA Cup, Pogba cùng Herrera đã có được bàn thắng vào lưới The Blue, qua đó loại Chelsea khỏi FA Cup một cách cay đắng.

Đánh bại Chelsea để hồi sinh, làm được không Solskjaer? - Ảnh 3.

Man United cần chiến thắng trước Chelsea

 Chưa kể, kể từ lúc sa thải Mourinho tới nay, Pogba đã như hồi sinh dưới thời Solskjaer khi ông thầy người Na Uy đã để anh có nhiều đất diễn hơn. Tuy "hụt hơi" ở những vòng gần đây, Paul Pogba vẫn là một nhân tố cực kỳ quan trọng trong chiến thuật của Solskjaer ở trận đấu này. Bỏ qua các tin đồn về chuyện bất hòa, Pogba sẽ khát khao đánh bại Chelsea hơn ai hết.

Tuy nhiên, mọi điều vẫn chỉ là lý thuyết, và mọi thứ vẫn sẽ phải chờ đến đêm nay khi hai đội chạm trán nhau trên sân Old Trafford. Đây chắc chắn sẽ là một trận đấu cực kỳ hấp dẫn khi hai đội bóng có khát khao lớn cho một tấm vé Champions League chạm trán nhau.

Tuy vậy, cả hai vẫn cần phải cẩn trọng để không lâm vào thế "trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi" khi mà Arsenal vẫn đang có được một số điểm có lợi cho việc nuôi hy vọng vào Top 4.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại