Khá Bảnh bị bắt, nhà chức trách yêu cầu YouTube hạ kênh của Khá Bảnh

T.Tú |

"Trong yêu cầu gửi tới YouTube ngày hôm nay, chúng tôi đã đề nghị YouTube cần khóa ngay kênh này".

Ông Nguyễn Thanh Lâm (Cục trưởng Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử, Bộ Thông tin và truyền thông) chiều nay cho Tuổi trẻ biết, Cục đã chính thức gửi yêu cầu tới nhà cung cấp dịch vụ YouTube, đề nghị khóa, hạ ngay kênh của Ngô Bá Khá (còn được gọi là Khá Bảnh, SN 1993, ở thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh).

Theo ông Lâm, thường thì sau một ngày kể từ khi có yêu cầu chính thức, YouTube sẽ thực hiện việc khóa, hạ kênh.

"Trong yêu cầu gửi tới YouTube ngày hôm nay, chúng tôi đã đề nghị YouTube cần khóa ngay kênh này, không được tiếp tục khai thác câu view thu phí quảng cáo vì những thông tin chứa đựng trong những clip trên kênh này gây ảnh hưởng xấu đến xã hội, đặc biệt là giới trẻ và gây bức xúc trong dư luận", Tuổi trẻ dẫn lời ông Lâm.

Vị này cho biết trên báo Giao thông, cơ sở để đưa ra yêu cầu hạ kênh của Khá Bảnh bởi thanh niên này đã bị bắt, ngoài ra, kênh YouTube của Khá có chứa nội dung gây ảnh hưởng xấu đến cộng đồng xã hội.

Kênh YouTube của Ngô Bá Khá hiện có hơn 2 triệu người đăng ký. Trong những hình ảnh, clip đăng tải, Khá Bảnh như một "đại ca giang hồ", có nhiều lời nói và hành động ngông cuồng.

Đại tá Nguyễn Văn Long, Giám đốc Công an Bắc Ninh thông tin với Zing.vn, tại cơ quan công an, Ngô Bá Khá nói chỉ mới được trả tiền từ các video đăng trên YouTube trong mấy tháng gần đây. Thời gian đầu, mức tiền Khá nhận được khoảng 7.000-8.000 USD/tháng, tháng cao nhất lên tới 19.500 USD.

Cũng theo nguồn trên, ghi nhận trong chiều cùng ngày, hơn 400 video trên kênh YouTube của Khá Bảnh đã bị tắt chức năng kiếm tiền.

Một nguồn tin riêng của Zing.vn cho hay, các tài khoản mạng xã hội của Ngô Bá Khá và những người liên quan do một nhóm quản lý, nhóm này đã khóa tài khoản Facebook, nhưng tài khoản YouTube vẫn hoạt động.

Trước đó, Khá và 4 người nữa bị công an bắt để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Khi bị bắt, Khá Bảnh dương tính với ma túy, đối tượng này thừa nhận vừa sử dụng ma túy tổng hợp.

"Khá là một đối tượng nghiện ngập tại địa phương, là một tội phạm chứ không có gì ghê gớm. Không phải vì nổi tiếng mà chúng tôi bắt Khá, Khá nằm trong chuyên án của Công an tỉnh Bắc Ninh đã nhiều năm nay", Thanh niên dẫn lời Giám đốc Công an Bắc Ninh.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại