KFC bị tẩy chay ở Trung Quốc sau phán quyết "đường lưỡi bò"

Thu Trang |

Sau iPhone và xoài Philippine, một bộ phận dân Trung Quốc đã tìm ra được đối tượng mới để tẩy chay nhằm thể hiện lòng "yêu nước".

Những người theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan tại một vài tỉnh thành của Trung Quốc đã tham gia vào chiến dịch tẩy chay các chuỗi nhà hàng của Mỹ nhằm thể hiện sự phản đối đối với phán quyết của Tòa Trọng tài Quốc tế về vấn đề biển Đông.

Ngày 12/7, Tòa trọng tài Thường trực đã đưa ra phán quyết cuối cùng rằng Trung Quốc không có cơ sở pháp lý để đòi quyền lịch sử và kinh tế bên trong "đường lưỡi bò".

Ngay lập tức, một bộ phận người dân Trung Quốc sôi sục phát động các phong trào tẩy chay sản phẩm, dịch vụ của các quốc gia ủng hộ phán quyết trên.

Theo Hong Kong Economic Journal, sau phong trào đập nát điện thoại iPhone và tẩy chay xoài Phillippine, giờ đây dân Trung Quốc đã chuyển mục tiêu sang các chuỗi cửa hàng ăn của Mỹ như KFC, McDonald's và Pizza Hut.

KFC bị tẩy chay ở Trung Quốc sau phán quyết đường lưỡi bò - Ảnh 1.

Sau phong trào đập nát điện thoại iPhone và tẩy chay xoài Phillippine, giờ đây những người tiêu dùng "yêu nước" đã chuyển mục tiêu sang các chuỗi cửa hàng ăn của Mỹ như KFC, McDonald's và Pizza Hut.

Một cuộc biểu tình kêu gọi tẩy chay đã diễn ra trước cửa hàng KFC ở Đường Sơn, Hà Bắc, Trung Quốc vào hôm chủ nhật (17/7) tuần qua.

Tại đó, hàng chục người giương cao những băng rôn, khẩu hiệu đỏ mang dòng chữ: "Tẩy chay Mỹ, Nhật, Hàn và Philippine. Chúng tôi yêu Trung Quốc" và "Ăn đồ KFC là sỉ nhục ông cha ta".

Theo một đoạn video clip được tung lên mạng và bị xóa ngay sau đó, những người tham gia biểu tình còn hát vang bài quốc ca, thu hút sự chú ý của đám đông người qua đường đứng xem.

Thậm chí, một người tẩy chay còn thuyết phục được hẳn 3 khách hàng quyết định quay lưng lại với cửa hàng KFC đó với luận điệu: "Nếu dừng ở đây thì các bạn vẫn là người Trung Quốc nhưng nếu bước chân vào cửa hàng kia, các bạn sẽ trở thành những kẻ phản bội".

KFC bị tẩy chay ở Trung Quốc sau phán quyết đường lưỡi bò - Ảnh 2.

Hàng chục người giương cao những băng rôn, khẩu hiệu đỏ mang dòng chữ: "Tẩy chay Mỹ, Nhật, Hàn và Philippine. Chúng tôi yêu Trung Quốc" và "Ăn đồ KFC là sỉ nhục ông cha ta" trước một cửa hàng KFC ở Hồ Bắc.

Trong một đoạn video khác, có thể thấy những người tẩy chay còn mắng mỏ cả khách hàng đang ăn uống bên trong cửa hàng KFC tại Hà Bắc nói trên.

Hành động tẩy chay chuỗi cửa hàng ăn nhanh của Mỹ chỉ là một trong những động thái trả đũa mới nhất thể hiện sự không bằng lòng của một bộ phận người dân Trung Quốc trước phán quyết "đường lưỡi bò".

Trước đó, những hình ảnh iPhone bị đập tan nát cũng được cư dân mạng đăng tải tràn ngập trên mạng xã hội Trung Quốc Weibo như một cách khoe khoang "lòng yêu nước".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại