*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
21 Boramae thực hiện thành công các chuyến bay thử nghiệm, Hàn Quốc sẽ trở thành quốc gia thứ 13 trên thế giới tự phát triển máy bay chiến đấu. Khách hàng tiềm năng đầu tiên là một quốc gia Đông Nam Á.
Báo cáo mới công bố của Cơ quan nghiên cứu thuộc Quốc hội Mỹ (CRS) cho biết, nhờ những hợp đồng béo bở với các đồng minh và các quốc gia ở khu vực Trung Đông, Mỹ vẫn giữ được vai trò là nhà xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới trong năm 2014. Nhưng bất ngờ nhất là việc Hàn Quốc đã vươn lên trở thành quốc gia mua sắm vũ khí nhiều nhất thế giới.
Hợp đồng sơ bộ quy định Indonesia sẽ chi 1,7 tỷ won (1,5 tỷ USD) trong tổng kinh phí 8,7 tỷ won (7,67 tỷ USD) trong dự án phát triển máy bay chiến đấu đa năng mới của Hàn Quốc.
Theo nhà phân tích Dave Majumdar, phát triển máy bay chiến đấu nội địa là một nhiệm vụ bất khả thi đối với nhiều quốc gia.
Ngày 6/10, Cơ quan quản lý chương trình mua sắm quốc phòng (DAPA) của Hàn Quốc cho biết sẽ ký một thỏa thuận với Indonesia ngay trong tháng này để Jakartar có thể tham gia một dự án của Không quân Hàn Quốc nhằm sản xuất máy bay chiến đấu có khả năng tàng hình theo công nghệ do Seoul tự phát triển.
Hãng chế tạo hàng không lớn nhất Hàn Quốc Air Korean và Tập đoàn Airbus trong tuần tới sẽ bắt tay cùng lập liên doanh để tham gia vào gói thầu tìm mua chiến đấu cơ mới của Không quân quốc gia Đông Á này.
Hiện Bộ Quốc phòng Hàn Quốc có kế hoạch sản xuất 120 tiêm kích thế hệ thứ 5 KF-X, và đến năm 2023 sẽ đưa vào sản xuất hàng loạt.
Tâm điểm