Kết quả cuộc thăm dò ý kiến người châu Âu đối với các biện pháp chống Nga

Hải Yến |

Trung tâm Nghiên cứu thuộc Thời báo Hoàn cầu của Trung Quốc đã thực hiện một cuộc thăm dò về các biện pháp chống Nga.

Kết quả cuộc thăm dò trên cho thấy, một nửa cư dân châu Âu cho rằng các hành động chống Nga của Mỹ và chính sách của nước này đối với cuộc khủng hoảng Ukraine sẽ tác động tiêu cực lớn đến nền kinh tế EU và các nước châu Âu khác.

Từ 23/11 đến 22/12/2022, tờ báo đã thăm dò ý kiến của hơn 7.500 cư dân Bỉ, Anh, Hungary, Hy Lạp, Tây Ban Nha, Italy, Litva, Ba Lan, Serbia, Pháp, Đức, Thụy Sĩ, Thụy Điển và Thổ Nhĩ Kỳ. Họ được yêu cầu đánh giá sự phát triển của mối quan hệ Mỹ - Châu Âu kể từ khi bắt đầu hoạt động quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine.

"Dữ liệu từ 7.536 câu trả lời cho thấy ngày càng nhiều người châu Âu không hài lòng với mối quan hệ với Mỹ và lo ngại rằng các hành động của Mỹ chống lại Nga sẽ mang lại tác động tiêu cực cho nền kinh tế châu Âu" - tờ báo viết.

Theo đó, 49% số người tham gia khảo sát nhận thấy phản ứng của Mỹ đối với cuộc xung đột Nga - Ukraine sẽ mang lại tác động rất tiêu cực hoặc tương đối tiêu cực cho nền kinh tế châu Âu.

Theo tờ báo trên, số người được hỏi không hài lòng với sự tương tác giữa Châu Âu và Mỹ vượt qua số người tán thành các mối quan hệ này. Phần lớn những người được khảo sát công nhận sự thống trị của Washington trong các mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương nhưng họ không nghĩ rằng các nước châu Âu có khả năng đưa ra một chính sách thành công độc lập hơn, phục vụ lợi ích của họ.

Chỉ 37% số người được hỏi cho rằng xung đột Nga-Ukraine sẽ kết thúc vào năm 2023. Khoảng 26% cho rằng các nước châu Âu "không khôn ngoan" khi trừng phạt Nga theo gương Mỹ, trong khi 23% cho rằng châu Âu buộc phải tham gia vào.

Chuyên gia Zhang Chao từ Viện Nghiên cứu Châu Âu thuộc Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc nói rằng "hầu hết người châu Âu đã cảm nhận được những thiệt hại" mà các biện pháp trừng phạt chống Nga có thể gây ra.

Trong khi đó, Giám đốc Cui Hongjian của Khoa Nghiên cứu Châu Âu tại Viện Nghiên cứu Quốc tế Trung Quốc, cho rằng trong tình hình hiện nay, rất khó để đưa ra dự đoán chắc chắn về sự phát triển hơn nữa của quan hệ giữa Liên minh Châu Âu, Mỹ và Nga.

"Ví dụ, nếu ban đầu chúng ta có lệnh ngừng bắn, công chúng có thể có xu hướng giải quyết vấn đề theo cách ngoại giao hơn là tập trung vào vấn đề an ninh" - ông nói và cho biết thêm rằng theo cách này, EU sẽ ít phụ thuộc vào Mỹ và NATO hơn.

Theo TASS

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại