Kết luận về thiên thạch hình điếu cigar kỳ lạ: Có phải tàu vũ trụ của người ngoài hành tinh?

J.D |

Thiên thạch có hình dạng kỳ lạ nhất lịch sử thiên văn vũ trụ có thực là từ người ngoài hành tinh?

Thời gian gần đây, tiểu hành tinh có hình dạng kỳ lạ Oumuamua đang khiến giới khoa học thiên văn sôi sục. Nó mang hình dạng dẹt, dài giống như một điều cigar.

Các nhà khoa học đã đặt ra giả thuyết, cho rằng thiên thạch này thực chất là một sản phẩm đến từ nền văn minh bên ngoài Trái đất - có thể là tàu vũ trụ.

Giả thuyết ấy thậm chí đã được Stephen Hawking xem xét một cách nghiêm túc, vì hình dạng của thiên thạch quá kỳ lạ so với những tiểu hành tinh bình thường khác.

Kết luận về thiên thạch hình điếu cigar kỳ lạ: Có phải tàu vũ trụ của người ngoài hành tinh? - Ảnh 1.

Tiểu hành tinh Oumuamua

Để giải quyết những nghi ngờ ấy, Stephen Hawking và nhóm khoa học từ dự án Breakthrough Listen đã sử dụng kính tiềm vọng radio lớn nhất thế giới để theo dõi thiên thạch Oumuamua.

Họ mong muốn kiểm chứng xem liệu thiên thạch có phát ra những tín hiệu bất thường nào, cho thấy dấu hiệu của một nền văn minh khác hay không.

Quá trình theo dõi ấy kéo dài 10h đồng hồ, và nay kết quả đã được công bố. Theo đó, các khảo sát ban đầu cho thấy chưa có bằng chứng nào về một tín hiệu nhân tạo phát ra từ thiên thạch.

Tuy vậy, hy vọng chưa phải đã hết đối với những người mong mỏi có một bằng chứng đầu tiên về người ngoài hành tinh. Hiện tại, kho dữ liệu thu được của thiên thạch Oumuamua đang quá lớn, cần có nhiều thời gian để phân tích hơn.

Tức là, các bằng chứng thực sự có thể chưa xuất hiện. Khả năng có người ngoài hành tinh vẫn còn bỏ ngỏ.

Kết luận về thiên thạch hình điếu cigar kỳ lạ: Có phải tàu vũ trụ của người ngoài hành tinh? - Ảnh 2.

Quỹ đạo của Oumuamua - lọt vào hệ Mặt trời, rồi quay đầu... chạy mất

"Chúng ta cần phải cẩn thận, lắng nghe và hiểu rõ những thông tin thu về từ thiên thạch" - trích lời giáo sư Avi Loeb từ ĐH Harvard.

"Nhìn chung, tôi vẫn lạc quan. Nếu tìm ra người ngoài hành tinh, tôi tin rằng nền văn minh ấy sẽ hoà bình, và chúng ta sẽ tiết kiệm được hàng triệu, hàng tỉ năm phát triển nếu được học hỏi từ họ."

Tuy vậy, giáo sư Loeb cũng cho rằng mọi chuyện không nên quá vội vàng, vì vẫn còn khả năng người ngoài hành tinh sẽ lập tức xâm chiếm chúng ta, nếu chúng ta cư xử không cẩn thận.

Nguồn: NASA.gov

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại