Kết luận ban đầu vụ 2 cha con chết cháy trong căn nhà khóa trái

Lê Phi |

Qua khám nghiệm, cơ quan công an xác định cháu Tùng có vết thương nặng ở đầu, tại hiện trường đã thu được hung khí gây nên vết thương ở đầu nạn nhân.

Ngày 7/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hoá thông tin, đã có kết quả điều tra ban đầu vụ 2 cha con chết cháy trong nhà tại TX Bỉm Sơn.

Nạn nhân là anh Lê Ngọc Khương (SN 1976) và cháu Lê Duy Tùng (SN 2002), ở phường Bắc Sơn.

Qua khám nghiệm, cơ quan công an xác định cháu Tùng có vết thương nặng ở đầu, tại hiện trường đã thu được hung khí gây nên vết thương ở đầu nạn nhân.

Lực lượng chức năng nhận định khả năng vụ án là do mâu thuẫn giữa 2 cha con, nên ông Khương sát hại con trai rồi khoá cửa, đổ xăng tự sát, đốt nhà.

Trước đó, khoảng 13h10 ngày 2/3, Cảnh sát PCCC tỉnh Thanh Hóa nhận được tin báo có người chết cháy tại số nhà 132, đường Hoàng Diệu, khu phố 2, phường Bắc Sơn.

Ngay sau khi nhận tin, Phòng Cảnh sát PCCC số 3 đã điều động 2 xe chữa cháy, 1 xe chỉ huy cùng 21 CBCS khẩn trương đến hiện trường.

Hiện trường là cửa hàng bán tạp hóa và sữa chữa điện tử, thuộc loại nhà cấp 4, lợp fibroximang có diện tích khoảng 60 m2. Nhiều đồ đạc dưới nền cháy đen, còn bên trong phòng khách bị có khói nhẹ, kính và rèm cửa không bị cháy. Xác 2 cha con ông Khương nằm dưới nền nhà.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại